Sôi nổi cuộc thi lướt ván buồm quốc tế tại Mũi Né

17/02/2017 20:25 GMT+7

Trưa 17.2, Giải lướt ván buồm quốc tế (Windsurt) Fun Cup lần thứ 18 (The 18 Mui Ne Fun cup 2017) đã được khai mạc tại Câu lạc bộ lướt ván buồm Jibe’s Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Đây là cuộc thi tài diễn ra hằng năm của các tay đua lướt ván buồm quốc tế do Câu lạc bộ Jibe’s tổ chức.
Tham dự giải 2017 năm nay có 25 vận động viên đến từ 11 quốc gia như Nga (đông nhất với 9 vận động viên); Mỹ, Pháp, Thái Lan…. Việt Nam có 4 vận động viên đều của Câu lạc bộ lướt ván diều Jibe’s ở Mũi Né, trong đó có vận động viên Trần Thị Kim Chi khá nổi tiếng của môn thể thao biển này.
Tham dự giải lần này có nhiều vận động viên mới nhưng khá nổi tiếng trong môn thể thao biển này như Vila Reni (Pháp), Andreas Anusann (Đức) hay Tol Meltrer (Israel); đặc biệt là có hai anh em ruột Trương Kỳ Tú và Trương Kỳ Tài của tỉnh Bình Thuận cũng tham gia.
Cuộc tranh tài được chia ra thành nhiều đường đua, được Ban tổ chức cắm mốc phao trên biển. Trọng tài gồm có các trọng tài quốc tế được Câu lạc bộ Jibe’s mời từ nước ngoài, kết hợp với các trọng tài của Trung tâm thể dục- thể thao Bình Thuận điều hành.
Cuộc tranh đua môn lướt ván buồm quốc tế do ông Pascal Lefebrve (quốc tịch Pháp) khởi xướng từ hơn 10 năm nay.
Cuộc tranh đua lướt ván buồm này sẽ kéo dài đến chiều ngày 18.2.
Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Thanh Niên vừa ghi lại chiều 17.2
Giải lướt ván buồm quốc tế tại Mũi Né năm 2017 Quế Hà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.