“Sóng gió” trước Cúp xe đạp truyền hình

11/04/2012 03:57 GMT+7

Hôm qua, 3 VĐV xe đạp Quân khu 7 hiện đang bị CLB này kỷ luật gồm Trần Văn Quyền (18 tuổi), Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (18 tuổi) và Lê Hữu Phước (17 tuổi) đã gửi đơn đến các cơ quan truyền thông tố cáo HLV trưởng đội xe đạp Quân khu 7 Vũ Minh Chiến ăn chặn tiền và đánh VĐV.

Hôm qua, 3 VĐV xe đạp Quân khu 7 hiện đang bị CLB này kỷ luật gồm Trần Văn Quyền (18 tuổi), Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (18 tuổi) và Lê Hữu Phước (17 tuổi) đã gửi đơn đến các cơ quan truyền thông tố cáo HLV trưởng đội xe đạp Quân khu 7 Vũ Minh Chiến ăn chặn tiền và đánh VĐV.

Tay đua từng được ví là “vua nước rút” Trần Văn Quyền cho biết: “Khi đi tập huấn chuẩn bị cho Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM 2012 khởi tranh vào ngày 14.4, HLV Chiến chỉ phát cho mỗi VĐV 1 triệu đồng tiền ăn của 20 ngày (50.000 đồng/ngày) trong khi theo quy định tiền ăn khi tập luyện là 90.000 đồng/người.

Sau đó, HLV Chiến ứng thêm cho mỗi người 1 triệu đồng (khoản này sẽ bị trừ vào lương). Số tiền này quá ít đối với mỗi bữa ăn của chúng tôi, do đó khi hết tiền, buộc lòng chúng tôi phải về”. Các VĐV trên còn tố cáo HLV Chiến có hành động đánh VĐV. VĐV Nguyễn Huỳnh Phú Lộc cho biết: “Ở chặng thi đấu từ Phan Rang - Nha Trang của giải 1.000 năm Thăng Long năm 2010, khi gần về đến đích thì xe tôi bị bể bánh. Chẳng những không động viên tôi trở lại với đoàn đua mà HLV Chiến còn bất ngờ đánh tôi”.

Hiện HLV Vũ Minh Chiến đang dẫn đội Quân khu 7 ra Quảng Trị chuẩn bị thi đấu Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM, do đó Phó giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7 Trần Trương Ngọc Phúc cho biết vụ việc sẽ được giải quyết sau khi đội này kết thúc Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM.

Hoàng Quỳnh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.