Sự sống của huyền thoại Schumacher vẫn mong manh

01/01/2014 15:29 GMT+7

(TNO) Đó là thông báo mới nhất vào ngày 1.1 (giờ VN) của các bác sĩ điều trị cho huyền thoại làng đua xe thể thức 1 (F1) Michael Schumacher tại bệnh viện thành phố Grenoble (Pháp).

(TNO) Đó là thông báo mới nhất vào ngày 1.1 (giờ VN) của các bác sĩ điều trị cho huyền thoại làng đua xe thể thức 1 (F1) Michael Schumacher tại bệnh viện thành phố Grenoble (Pháp).

>> Schumacher tiếp tục ‘chiến đấu’ với tử than
>> Huyền thoại F1 Schumacher gặp tai nạn nguy kịch
>> Michael Schumacher giải nghệ lần thứ 2

Sự sống của huyền thoại Schumacher vẫn mong manh
Người hâm mộ tập trung bên ngoài bệnh viện để cầu nguyện cho Schumacher -
Ảnh: Reuters

Theo AFP, các bác sĩ tiết lộ rằng tình hình của cựu tay đua 44 tuổi người Đức có cải thiện đôi chút, nhưng vẫn còn trong tình trạng rất mong manh. Kể từ khi gặp nạn trong khi trượt tuyết ở dãy núi Alps tại Pháp hôm 29.12 với con trai 14 tuổi, đến nay tay đua từng 7 lần vô địch F1 thế giới vẫn hôn mê sâu sau khi được giải phẫu.

Truyền thông quốc tế dẫn lời các bác sĩ cho hay tình trạng của Schumacher ổn định trong ngày 31.12.2013 trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ cũng cho biết vẫn phải giám sát từng phút từng giờ, đồng thời tuyên bố rằng còn quá sớm để suy đoán về tình trạng của cựu tay đua trứ danh của đội đua Ferrari.

Hiện Schumacher vẫn tiếp tục được theo dõi dưới sự giám sát của giáo sư Gerard Saillant, một chuyên gia về phẫu thuật não và chấn thương cột sống, đồng thời là một quan chức của Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA).

Bác sĩ Jean-Francois Payen, người phụ trách việc chăm sóc đặc biệt cho Schumacher, tái khẳng định tay đua người Đức bị tổn thương nghiêm trọng ở não sau khi đầu va chạm mạnh vào một tảng đá và tiếp tục trải qua thời gian chiến đấu với sự sống.

Trong khi đó, người đứng đầu phẫu thuật thần kinh của bệnh viện trên là Emmanuel Gay cho biết đã thành công trong việc gỡ một cục máu đông lớn trong não. Bác sĩ này cũng tiết lộ Schumacher chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch tính mạng và nhiều khả năng sẽ được chuyển đến bệnh viện khác để điều trị nếu tình hình sức khỏe của tay đua người Đức chuyển biến xấu.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.