Sức khỏe huyền thoại Schumacher có tín hiệu tốt

07/01/2014 12:25 GMT+7

(TNO) Sức khỏe của huyền thoại làng đua xe thể thức 1 (F1) Michael Schumacher đã có chút cải thiện nhỏ sau 8 ngày hôn mê kể từ vụ tai nạn trượt tuyết tại Pháp, một nguồn tin thân cận của tay đua người Đức tiết lộ với AFP vào ngày 7.1.

(TNO) Sức khỏe của huyền thoại làng đua xe thể thức 1 (F1) Michael Schumacher đã có chút cải thiện nhỏ sau 8 ngày hôn mê kể từ vụ tai nạn trượt tuyết tại Pháp, một nguồn tin thân cận của tay đua người Đức tiết lộ với AFP vào ngày 7.1.

>> Ferrari tổ chức sinh nhật cho Schumacher
>> Phóng viên giả mục sư đột nhập vào phòng đều trị Schumacher
>> Sự sống của huyền thoại Schumacher vẫn mong manh

Sức khỏe huyền thoại Schumacher có tín hiệu tốt
Bệnh viện Grenoble, nơi đang điều trị cho Schumacher - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, dù có cải thiện nhưng Schumacher vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng nguy kịch tính mạng sau vụ tai nạn trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng Meribel (Pháp) hôm 29.12.2013. Dẫu vậy, sự chuyển biến tích cực của tay đua 45 tuổi người Đức đã giúp gia đình thắp lên hy vọng Schumacher sẽ chiến thắng “tử thần”.

Trước đó, các bác sĩ điều trị cho Schumacher nói rằng tay đua huyền thoại này vẫn duy trì sự ổn định nhưng vẫn trong giai đoạn cực kỳ quan trọng giữa cái chết và sự sống. “Tình trạng của Schumacher hiện ổn định và đang được liên tục theo dõi”, một tuyên bố từ bệnh viện đại học Grenoble cho biết.

Đội ngũ y tế điều trị Schumacher khẳng định sẽ không công bố thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe của cựu tay đua đội Ferrari để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. “Do sự riêng tư của bệnh nhân nên chúng tôi không thông báo chi tiết về việc điều trị. Đây là lý do vì sao chúng tôi sẽ không dự tính sẽ có bất kỳ cuộc họp báo hoặc báo cáo trong tương gần”, phía bệnh viện đại học Grenoble nhấn mạnh.

Trong khi đó, các công tố viên Pháp cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào trưa 8.1 (giờ địa phương) tại Alpine để thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trượt tuyết của Schumacher.

Theo AFP, các nhà điều tra tập trung vào tốc độ trượt tuyết của Schumacher ở thời điểm gặp nạn dẫn đến đầu của anh bị đập vào một tảng đá. Các công tố viên cũng đang điều tra xem những giới hạn và cảnh báo ở khu trượt tuyết bởi dù xuất hiện đá nhưng lại không hề có bảng cảnh báo hoặc các biện pháp bảo vệ. Ngoài ra, các nhà điều tra còn tìm hiểu về sự an toàn của ván trượt của Schumacher có phải là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hay không.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.