Sức sống 20 năm một giải bóng chuyền

03/03/2011 07:52 GMT+7

Trong các giải đấu bóng chuyền nữ từ trước đến nay trên bình diện quốc gia, ít giải nào có tuổi thọ lên đến 10. Vậy mà giải bóng chuyền nữ truyền thống Cung văn hóa Lao động TP.HCM sắp bước sang tuổi 20.

Trong các giải đấu bóng chuyền nữ từ trước đến nay trên bình diện quốc gia, ít giải nào có tuổi thọ lên đến 10. Vậy mà giải bóng chuyền nữ truyền thống Cung văn hóa Lao động TP.HCM sắp bước sang tuổi 20.

Đây là giải đấu quy tụ nhiều đội mạnh của bóng chuyền TP.HCM ở cả 2 hạng chuyên nghiệp và phong trào, đồng thời mở rộng đến một số địa phương. Cứ vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3 hằng năm, giải lại được tổ chức với quy mô ngày càng tốt hơn, luôn được sự quan tâm của nhiều đội bóng nữ và thường tạo nên sức hút lớn với chị em.  

Để đánh dấu một chặng đường 20 năm, giải năm nay quy tụ 10 đội tham dự, diễn ra từ ngày 6 đến 13.3. Ở hạng đội mạnh có các đội như: Đại học Quốc tế Hồng Bàng, CLB Bàu Cát (Tân Bình), Cung văn hóa Lao động, Đại học TDTT, quy tụ nhiều VĐV hàng đầu từng là tuyển thủ quốc gia của bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển. Còn giải phong trào vẫn là những cái tên quen thuộc được đều đặn duy trì để kích thích tiềm năng từ lớp trẻ như: Nhà văn hóa Thanh niên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Sài Gòn Nippon... 

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.