Tai nạn mô tô tại Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương

01/03/2015 09:46 GMT+7

(TNO) Tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay ngay trước khi chặng đua thứ 2 tại giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng diễn ra sáng nay với lộ trình từ La Ngà (Định Quán, Đồng Nai) đi Bảo Lộc khiến một thành viên mô tô đoàn đua tử nạn, một thành viên khác bị gãy chân.

(TNO) Tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay ngay trước khi chặng đua thứ 2 tại giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng diễn ra sáng nay với lộ trình từ La Ngà (Định Quán, Đồng Nai) đi Bảo Lộc khiến một thành viên mô tô đoàn đua tử nạn, một thành viên khác bị gãy chân.

>> Nhà vô địch đua xe gây tai nạn chết người trên đường đua
>> Nhiều tai nạn trong cuộc đua xe đạp
>> Đề xuất phạt thẻ vàng, thẻ đỏ trong môn đua xe đạp

 
Chiếc mô tô bị tai nạn với phần đầu dập nát

Phó chủ tịch Liên đoàn mô tô Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn mô tô TP.HCM, thành viên BTC giải Ngô Quang Vinh cho biết, tai nạn bất ngờ xảy ra khi các thành viên mô tô đoàn đang làm nhiệm vụ hướng dẫn đoàn đua đến vị trí xuất phát xảy ra va chạm.

Sau khi té ngã do va vào đuôi xe một thành viên trong đoàn, anh Lìn Mã Sáng (53 tuổi) là thành viên mô tô đoàn đua bị chiếc mô tô của nhóm không làm nhiệm vụ chạy với tốc độ cao cán qua người.

Được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Ngô Quang Vinh cho biết chấn thương quá nặng khiến anh Lìn Mã Sáng tử vong tại bệnh viện.


CLIP tai nạn mô tô tại Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương

Cũng theo ông Ngô Quang Vinh, một thành viên mô tô khác của đoàn đua là anh Trần Ngọc Thạch cũng bị gãy chân do tai nạn trên.

Tại hiện trường, PV Thanh Niên ghi nhận chiếc mô tô gây tai nạn văng xuống lề trái, đầu xe dập nát với nhiều mảnh vỡ văng ra ngoài.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đoàn đua sau đó tiếp tục xuất phát, tranh tài chặng 2 với việc các nữ cua rơ chinh phục đèo Bảo Lộc nhằm tranh danh hiệu Nữ hoàng leo núi.

Bài, ảnh: Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.