Tam mã tranh hùng

21/04/2010 09:10 GMT+7

Qua 9 chặng đua, thấy rõ, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM năm nay chỉ là cuộc tranh chấp chủ yếu giữa 3 đội BVTV Sài Gòn, Domesco Đồng Tháp và ADC Truyền hình Vĩnh Long (ADC.THVL). Đó cũng là các đội hiện đang nắm giữ áo vàng, áo đỏ (BVTV Sài Gòn), đồng đội, áo xanh (Domesco Đồng Tháp) và hạng nhì, hạng ba cá nhân, hạng ba áo xanh (ADC.THVL).

Lê Văn Duẩn (bìa phải) quyết tâm giữ vững áo vàng chung cuộc - Ảnh: Quang Liêm

Qua 9 chặng đua, thấy rõ, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM năm nay chỉ là cuộc tranh chấp chủ yếu giữa 3 đội BVTV Sài Gòn, Domesco Đồng Tháp và ADC Truyền hình Vĩnh Long (ADC.THVL). Đó cũng là các đội hiện đang nắm giữ áo vàng, áo đỏ (BVTV Sài Gòn), đồng đội, áo xanh (Domesco Đồng Tháp) và hạng nhì, hạng ba cá nhân, hạng ba áo xanh (ADC.THVL).

Danh hiệu áo vàng hiện do Lê Văn Duẩn nắm giữ. Ở 6 chặng đầu, Bùi Minh Thụy (ADC.THVL) giữ danh hiệu này nhưng kể từ chặng thứ 7, Duẩn đã đoạt được. Với khả năng leo đèo tốt, lại may mắn chạy cùng ê-kíp có trình độ đồng đều và được sự dẫn dắt của HLV dày dạn kinh nghiệm Đỗ Thành Đạt, chiếc áo vàng chung cuộc khó thoát khỏi đội BVTV Sài Gòn. Đủ sức cạnh tranh danh hiệu này là Minh Thụy, Hồ Văn Phúc (AADC.THVL), và những cua-rơ đến từ Đồng Tháp như Mai Công Hiếu, Nguyễn Văn Tài.

Danh hiệu đồng đội hiện do Domesco Đồng Tháp tạm giữ. Với khả năng leo đèo và đeo bám tốt, Đồng Tháp hoàn toàn có thể bảo vệ được thành tích của mình trước ADC.THVL và BVTV Sài Gòn.

Hôm nay, giải diễn ra chặng đua thứ 10 từ Bình Định về Phú Yên (dài 116 km). Chặng đua ngắn nhưng đường nhiều dốc là cơ hội để các đội đang khát danh hiệu như Mông Cổ, BVTV An Giang “tấn công”. Có 1 ngày nghỉ “xả hơi” tại Quy Nhơn cũng sẽ giúp các đội BVTV Sài Gòn, Domesco Đồng Tháp, ADC truyền hình Vĩnh Long có thể lực sung mãn để bảo vệ các danh hiệu mà mình đang nắm giữ.

Ở danh hiệu áo xanh dành cho tay đua có nhiều điểm thưởng nước rút diễn ra quyết liệt, khoảng cách giữa Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) với Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) và Bùi Minh Thụy cũng như một số cua-rơ khác là không nhiều. Nếu đoàn đua cứ về chung tốp đông, với khả năng nước rút cực tốt của mình, danh hiệu này khó thoát khỏi Tuấn Anh.

Áo chấm đỏ - vua leo núi là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn, 7 điểm), Moto Nara (ADC.THVL, 6 điểm), Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang, 3 điểm), Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp, 2 điểm). Lợi thế nghiêng về Nguyễn Hưng khi tay đua trẻ này có phong độ tốt và tràn trề khát khao đoạt áo chấm đỏ lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất là cuộc cạnh tranh giữa Lê Nguyệt Minh (BVTV Sài Gòn 2, sinh năm 1992), Bùi Minh Thụy (ADC.THVL, 1989) và Trần Quốc Dũng (Domesco Đồng Tháp, 1990). Đây cũng là 3 tay đua đang trong top 10 cá nhân sau 9 chặng.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.