Tay đua 16 tuổi đoạt cú ăn ba ở giải xe đạp truyền hình Bình Dương

Tay đua Nguyễn Văn Bình (VUS TP.HCM) mới 16 tuổi gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng ở chặng đua mở màn giải xe đạp truyền hình Bình Dương-Cúp Ống nhựa Hoa Sen diễn ra hôm nay từ Bình Định đi Phú Yên.

VUS TP.HCM không mang lực lượng mạnh nhất tham dự giải khi thiếu vắng Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Lê Nguyệt Minh nên cơ hội được trao cho các tay đua trẻ như Nguyễn Văn Bình.

Do tham dự với đội hình 2 nên TP.HCM không bị các đối thủ mạnh như Hạt Ngọc Trời An Giang, Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp kèm cặp, lại không áp lực thành tích nên các tay đua trẻ TP.HCM chơi với tâm lý thoải mái.

Các tay đua tranh tài chặng mở màn giải xe đạp truyền hình Bình Dương từ Quy Nhơn đi Phú Yên Khả Hòa

Trong nhiều nỗ lực tấn công tách tốp, cuối cùng Nguyễn  Văn Bình có mặt ở tốp đầu cùng 17 tay đua khác. Ở tốp này các tay đua An Giang, Đồng Tháp chủ động làm đầu máy kéo nhằm loại bỏ ứng viên áo vàng Desriac Loic (Bike Life Đồng Nai) bị kẹt ở tốp sau.

Nguyễn Văn Bình (ngoài cùng bên trái) mới 16 tuổi có chiến thắng đầy bất ngờ Khả Hòa

Với chiến thuật đeo bám khôn khéo, Nguyễn Văn Bình tung ra cú nước rút mạnh mẽ, qua mặt hàng loạt các đàn anh, đoạt ngôi thắng chặng tại Thành phố Tuy Hòa.

Ngôi thắng chặng giúp Nguyễn Văn Bình nắm giữ 3 danh hiệu cao quý sau chặng 1 gồm áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh-vua nước rút và áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Nguyễn Văn Bình (giữa) đoạt danh hiệu áo vàng, áo xanh lẫn áo trắng Khả Hòa

Màn thể hiện xuất sắc của Nguyễn Văn Bình cũng góp phần mang về ngôi nhất đồng đội cho VUS TP.HCM. Danh hiệu áo đỏ-vua leo đèo do Quàng Văn Cường (Hạt Ngọc Trời An Giang) nắm giữ.

Ngày mai diễn ra chặng 2 từ Tuy Hòa (Phú Yên) đi Nha Trang (Khánh Hòa).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.