Tay đua 20 tuổi độc diễn chiếm áo vàng giải xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
20/05/2020 15:40 GMT+7

Tay đua mới 20 tuổi Võ Thanh An (Vĩnh Long) có màn solo ấn tượng, giành chiến thắng chặng đua thứ 2 giải xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm nay từ TP.Vinh (Nghệ An) đi Đồng Hới (Quảng Bình) dài 199km.

Đây là chặng đua có lộ trình dài nhất ở giải xe đạp truyền hình TP.HCM lần thứ 32. Thách thức lớn với các tay đua ngoài lộ trình dài còn có đèo Ngang và thời tiết rất nóng ở miền trung. Thế nhưng chặng đua diễn ra đầy hấp dẫn với những cuộc tấn công tách tốp liên tục của các cua rơ.

Các tay đua tranh tài chặng 2 giải xe đạp truyền hình TP.HCM

Như Huy

Các đội đua mạnh như TP.HCM, Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc trời chơi chiến thuật 1 kèm 1, đeo bám nhau như hình với bóng. Vì thế cơ hội mở ra cho các đội đua khác và Võ Thanh An của Vĩnh Long là tay đua tận dụng tốt nhất.

Hà Kiều Tấn Đại thắng đèo Ngang, mặc áo chấm đỏ-vua leo núi

Như Huy

Cách đích khoảng 30 km, Võ Thanh An một mình bứt phá rồi duy trì guồng chân mạnh mẽ băng băng về đích bất chấp các đối thủ tổ chức rượt đuổi ở những ki lô mét cuối. Cán đích đầu tiên tại Đồng Hới, Thanh An vươn lên chiếm áo vàng của Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), chiếm luôn áo trắng của Nguyễn Văn Bình (TP.HCM MM Mega Market). Mất áo vàng nhưng Tấn Hoài vẫn giữ được áo xanh nhờ cán đích hạng nhì.

Võ Thanh An một mình về đích, chiếm áo vàng lẫn áo trắng

Như Huy

Với việc cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Ngang, tay đua Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) vinh dự khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ-vua leo núi. Ngày mai (21.5) giải xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra chặng đua thứ 3 từ Quảng Bình đi Thừa Thiên Huế dài 162 km.

Lịch thi đấu chính thức giải xe đạp truyền hình TP.HCM 2020: 

Lịch thi đấu 18 chặng giải xe đạp truyền hình TP.HCM

Hạnh Dung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.