Tay đua Bình Dương một mình về đích tại Bảo Lộc

Thoát đi thành công tốp đầu, tay đua Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) cán đích đầu tiên ở chặng đua thứ 6 giải xe đạp truyền hình Bình Dương-Cúp Ống nhựa Hoa Sen diễn ra hôm nay từ Đà Lạt về Bảo Lộc.

Ở chặng đua này, các tay đua An Giang ra sức bảo vệ áo vàng cho ngoại binh Javier khi khoảng cách với người xếp nhì Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) chỉ 2 giây.

Các học trò HLV Lê  Thành Liêm có chiến thuật hợp lý bằng việc để một tốp không tranh chấp thoát đi nhằm phá điểm thưởng, giây thưởng dọc đường cũng như ở đích đến.

Các tay đua có màn so tài hấp dẫn ờ chặng Đà Lạt-Bảo Lộc diễn ra hôm nay Khả Hòa

Áo vàng giải xe đạp truyền hình TP.HCM Nguyễn Thành Tâm vốn có nước rút mạnh lại không nằm trong tốp tranh chấp áo vàng chủ động thoát đi thành công ở tốp đầu cùng với nhóm các tay đua Đồng Tháp, TP.HCM, tuyển trẻ Việt Nam, Bình Dương, Đồng  Nai.

Khi gần về đích, tay đua Hà Kiều Tấn Đại chủ động tấn công mạnh mẽ và một mình về đích thành công, đoạt ngôi thắng chặng sau 2 giờ 27 phút 39 giây tranh tài.

Javier (áo vàng) được các đồng đội hỗ trợ đắc lực trước sức ép từ Phan Hoàng Thái Khả Hòa

Về sau Tấn Đại 28 giây, Javier bảo vệ thành công áo vàng sau 6 chặng. Phan Hoàng Thái vẫn giữ áo chấm đỏ-vua leo núi cùng áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc đồng thời giữ khoảng cách kém 2 giây so với áo vàng.

Tay đua Quàng Văn Cường (An Giang) giữ vững áo xanh trong khi ngôi nhất đồng đội vẫn do ê kíp Đồng Tháp nắm giữ.

Nguyễn Thành Tâm kéo nhóm đầu nhằm giảm sức ép cho các đồng đội phía sau Khả Hòa

Ngày mai diễn ra chặng cuối từ Bảo Lộc về Bình Dương với lộ trình dự kiến 133 km. Chặng đua này là cơ hội cuối để Phan Hoàng Thái đánh chiếm áo vàng của Javier bởi các danh hiệu còn lại gần như an bài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.