Tay đua F1 Hamilton “dứt tình” với McLaren

28/09/2012 19:09 GMT+7

(TNO) Làng đua xe công thức 1 (F1) vừa rất bất ngờ khi tay đua nổi tiếng Lewis Hamilton quyết định chia tay đội đua McLaren của Anh để đến với đội đua của Đức Mercedes với bản hợp đồng có giá khoảng 100 triệu USD, theo tờ Daily Telegraph.

(TNO) Làng đua xe công thức 1 (F1) vừa rất bất ngờ khi tay đua nổi tiếng Lewis Hamilton quyết định chia tay đội đua McLaren của Anh để đến với đội đua của Đức Mercedes với bản hợp đồng có giá khoảng 100 triệu USD, theo tờ Daily Telegraph.

>> Lewis Hamilton chấm dứt mối tình 4 năm
>> Lewis Hamilton gặp tai nạn
>> Lewis Hamilton trổ tài không đúng chỗ

 
Lewis Hamilton (phải) sẽ đến đội Mercedes để thay thế cho Michael Schumacher (trái) - Ảnh: Reuters

Quyết định của Hamilton đã trái với dự đoán của truyền thông cho rằng tay đua 27 tuổi sẽ tái ký hợp đồng với McLaren, nơi Hamilton bắt đầu làm quen với môn thể thao tốc độ khi mới 13 tuổi và nuôi dưỡng tài năng cho đến khi anh giành được chức vô địch F1 thế giới vào năm 2008.

Thậm chí, trước đó đội McLaren còn tuyên bố đội Mercedes chỉ có thể giành được tay đua người Anh trong “tưởng tượng”. Tuy nhiên, mọi thứ đều đảo ngược khi Hamilton, một trong những tay đua tài năng nhất trong thế hệ của mình, đã quyết định ký một bản hợp đồng 3 năm với hãng xe hơi nổi tiếng của Đức, trong đó anh sẽ nhận mức lương 15 triệu bảng/năm (tương đương 24,2 triệu USD).

Nguyên nhân dẫn đến việc Hamilton không còn trung thành với McLaren xuất phát từ mâu thuẫn trong một số cam kết về số tiền được hưởng từ các nhà tài trợ.

Trong một tuyên bố của mình hôm 28.9, Mercedes cho biết Hamilton sẽ là người thay thế cho tay đua huyền thoại Michael Schumacher, người sẽ ra đi cuối mùa giải năm nay do hết hợp đồng. Ngược lại, việc để Hamilton ra đi sẽ là một canh bạc lớn của McLaren bất chấp việc chiêu mộ thành công các tay đua tài năng Sergio Perez, Nico Hulkenberg hoặc Paul Di Resta từ đội Force India.

Trước đó, dù giành vị trí xuất phát đầu tiên, nhưng Hamilton đã đánh mất cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm nay khi phải bỏ cuộc ở chặng 14 trên đường đua Singapore Grand Prix 2012, do bất ngờ bị hỏng hộp số ở vòng đua thứ 33.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.