Tay đua Hàn Quốc lấy lại những gì đã mất ở giải xe đạp quốc tế VTV

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
06/09/2019 17:38 GMT+7

Sau khi mất áo vàng lẫn áo xanh ở chặng 3, hôm nay tay đua Im Jaeyeon (Korail, Hàn Quốc) xuất sắc đoạt lại cả hai danh hiệu này bằng chiến thắng ở chặng đua thứ 6 từ Quảng Bình đi Thừa Thiên Huế dài 162 km tại giải xe đạp quốc tế VTV-Cúp Tôn Hoa Sen.

Để mất áo vàng, áo xanh vì lỗi ép đối thủ ở chặng 3 nên Im Jaeyeon quyết tâm đánh chiếm trở lại. Tranh thủ Bike Life Đồng Nai, Tập đoàn Lộc trời An Giang vốn đang giữ các danh hiệu kèm cặp nhau, Im Jaeyeon thoát đi thành công cùng 6 tay đua khác.

Im Jaeyeon (ngoài cùng bên phải) có chặng thi đấu xuất sắc

Võ Hoài Huy

7 tay đua này thay nhau kéo đồng lòng giúp tốp đầu tạo khoảng cách với tốp đông có áo vàng lên tới 3 phút 55 giây. Im Jaeyeon là người làm việc năng nổ nhất trong tốp đầu bởi anh có khả năng “xé” áo vàng lẫn áo xanh-vua nước rút.

Loic Desriac mất áo vàng về tay Im Jaeyeon

Võ Hoài Huy

Sau khi thắng cả 2 giải thưởng điểm áo xanh dọc đường, Im Jaeyeon tiếp tục giành ngôi thắng chặng với tốc độ trung bình lên tới 45,294 km/giờ. Áo vàng Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) về chậm 41 giây nên để mất áo vàng về tay Im Jaeyeon. Sau 6 chặng, Im Jaeyeon hơn Loic Desriac 15 giây, hơn Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang) 21 giây.

Tay đua Hàn Quốc ăn mừng lấy lại áo vàng

Võ Hoài Huy

Ở danh hiệu áo xanh, Im Jaeyeon đạt 86 điểm, hơn 22 điểm so với Jordan Parra (Bike Life Đồng Nai) và đoạt áo xanh của chính cua rơ này. Đội Tập đoàn Lộc trời An Giang giữ được danh hiệu áo trắng cho Quàng Văn Cường lẫn ngôi nhất đồng đội, hơn Korail đúng 3 giây.

Quàng Văn Cường bảo vệ thành công áo trắng

Võ Hoài Huy

Ngày mai diễn ra chặng đua thứ 7 từ Thừa Thiên Huế đi Hội An (Quảng Nam) dài 132 km. Chặng đua này có 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân ngoài xác định được danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi còn dự báo có nhiều biến động trên bảng xếp hạng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.