Thắng chặng 7, Vettel duy trì hy vọng làm nên lịch sử

10/06/2013 07:09 GMT+7

(TNO) Tay đua Sebastian Vettel của đội Red Bull tiếp tục bước dài trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch khi giành chiến thắng ở chặng đua thứ 7 diễn ra tại Canada thuộc giải đua xe Thể thức 1 (F1) năm 2013 diễn ra vào rạng sáng nay (10.6, giờ VN).

(TNO) Tay đua Sebastian Vettel của đội Red Bull tiếp tục bước dài trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch khi giành chiến thắng ở chặng đua thứ 7 diễn ra tại Canada thuộc giải đua xe Thể thức 1 (F1) năm 2013 diễn ra vào rạng sáng nay (10.6, giờ VN).

>> Vettel khẳng định sức mạnh ở Bahrain Grand Prix
>> Vettel lại làm nội bộ Red Bull lục đục trước chặng 3
>> Vettel giành chiến thắng trong cuộc đua kỳ lạ ở Malaysia

Thắng chặng 7, Vettel duy trì hy vọng làm nên lịch sử
Vettel hy vọng trở thành tay đua trẻ nhất 4 lần vô địch thế giới - Ảnh: Reuters

Lần thứ 3 liên tiếp giành pole (vị trí xuất phát đầu tiên) ở đường đua Gilles Villeneuve, Vettel đã giành chiến thắng một cách thuyết phục sau 70 vòng đua khi gần như không gặp một thách thức nào quá lớn trên đường về đích.

Theo đó, ngoài việc Hamilton vượt lên dẫn đầu từ vòng đua 16 đến 18, tay đua 25 tuổi người Đức thống trị hoàn toàn các vòng đua còn lại để cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 32 phút 9,143 giây, bỏ xa người về thứ 2 Fernando Alonso (Ferrari) đến 14,4 giây, kế tiếp là Lewis Hamilton của Mercedes.

Đồng đội của Vettel là Mark Webber về thứ 4, những vị trí kế tiếp lần lượt thuộc về người vô địch chặng 6 Nico Rosberg (Mercedes), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Paul Di Resta (Force India), Felipe Massa (Ferrari), Kimi Raikkonen (Lotus) và Adrian Sutil của Force India.

Đây là chiến thắng thứ 3 của Vettel ở mùa này và nối dài kỷ lục số lần thắng chặng lên 29 lần. “Cuối cùng chúng tôi đã giành được chiến thắng ở Canada. Đó là một cuộc đua tuyệt vời khi tôi đã có một khởi đầu rất tốt. Vì vậy, tôi chỉ cần giữ khoảng cách với các tay đua khác suốt cuộc đua và cuối cùng chúng tôi đã lần đầu tiên giành chiến thắng tại đây”, Vettel vui mừng nói với Reuters sau cuộc đua.

Chiến thắng ở chặng 7 đã giúp Vettel giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp các tay đua ở mùa giải năm nay với 132 điểm, hơn Alonso 36 điểm, trong khi Raikkonen (88 điểm), Hamilton (77 điểm), Webber (69 điểm) lần lượt chiếm các vi trí kế tiếp.

Dù phía trước vẫn còn 13 chặng đua, nhưng kết quả này cộng vơi phong độ ổn định, Vettel thắp sáng hy vọng trở thành tay đua trẻ nhất 4 lần liên tiếp vô địch mùa giải trong lịch sử của F1. Trong khi đó, trên bảng tổng sắp các đội đua, với sự xuất sắc của Vettel và Webber, đội đua Red Bull (164 điểm) tiếp tục vô đối khi bỏ xa Ferrari đến 41 điểm.

Sau chặng đua này, các tay đua sẽ chuẩn bị cho chặng đua thứ 8 của mùa giải trên trường đua Silverstone (Anh) diễn ra vào ngày 30.6.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.