Thắng mà không vui

21/04/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Giành chiến thắng ở chặng đua TP.Vũng Tàu - TP.Phan Thiết (168 km) kết thúc trưa nay nhưng người hâm mộ xe đạp không được chứng kiến những động tác đưa tay ăn mừng như thường lệ của “vua nước rút” Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt TP.HCM).

(TNO) Giành chiến thắng ở chặng đua TP.Vũng Tàu - TP.Phan Thiết (168 km) kết thúc trưa nay nhưng người hâm mộ xe đạp không được chứng kiến những động tác đưa tay ăn mừng như thường lệ của “vua nước rút” Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt TP.HCM).

>> Lê Văn Duẩn thắng chặng mở màn Cúp truyền hình 2014
>> Những vòng đua hấp dẫn tại Cup truyền hình TP.HCM 2014
>> Sự cố hy hữu ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: 69 tay đua bị loại trong 1 chặng

 Thắng mà không vui
Áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An đang được "bảo vệ" kỹ - Ảnh: Khả Hòa

Lê Văn Duẩn là đương kim áo xanh - vua nước rút Cúp truyền hình TP.HCM và ở giải năm nay anh tiếp tục là ứng viên số 1 cho danh hiệu này. Sức mạnh của Lê Văn Duẩn được khẳng định ngay chặng 1 vòng quanh Đại lộ Phạm Văn Đồng (TP.HCM) khi anh cũng giành chiến thắng. Thế nhưng niềm vui không kéo dài với tay đua này bởi ở chặng 2 hôm qua, Duẩn là 1 trong 69 tay đua bị loại khỏi cuộc tranh chấp các danh hiệu cá nhân chung cuộc khi về đích trễ so với qui định.

Duẩn thổ lộ việc bị loại vì quá giờ qui định là quá bất ngờ, nằm ngoài dự kiến của anh lẫn các đồng đội và bây giờ đành phải chấp nhận. Không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu cá nhân, Lê Văn Duẩn chuyển sang hỗ trợ những đồng đội còn tranh chấp như Đinh Quốc Việt, Nguyễn Lưu Thanh Nhân. Ngoài ra tay đua này còn tập trung vào mục tiêu duy nhất là cùng các đồng đội cạnh tranh danh hiệu vô địch đồng đội.

 Thắng mà không vui
Đinh Quốc Việt (áo xanh) hy vọng đem huy chương về cho
Suntek Sao Việt TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

Cùng số phận như Lê Văn Duẩn là hàng loạt các tay đua ở tuyển QG như Bùi Minh Thụy (ADC truyền hình Vĩnh Long), Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang), Mai Nguyễn Hưng (Suntek Sao Việt TP.HCM), Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng Tháp). Những ứng viên sáng giá cho các danh hiệu áo vàng, áo đỏ, áo xanh chung cuộc trên đều bỗng chốc nằm ngoài cuộc chơi và phải đóng vai phụ hỗ trợ cho các đồng đội ở các chặng đua tiếp theo.

Tay đua Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) về trong tốp đầu chặng 3 và tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh sau 3 chặng. Ngày mai diễn ra chặng 4 từ Phan Thiết đi Phan Rang dài 162 km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.