Thanh Hằng chưa thể đoạt chuẩn B dự Olympic 2012

01/09/2011 12:27 GMT+7

(TNO) 10 giờ 4 phút sáng nay, 1.9 (giờ VN) tại sân vận động Deagu – Hàn Quốc, đương kim vô địch châu Á Trương Thanh Hằng, vận động viên (VĐV) Việt Nam duy nhất đoạt chuẩn dự giải thế giới đã bước vào đường chạy cự ly 800m. Và rất đáng tiếc, chị đã không thể đoạt chuẩn B để có mặt tại Olympic London như kỳ vọng.

Trương Thanh Hằng dự giải Vô địch thế giới tại Hàn Quốc với tư cách đương kim vô địch châu Á ở cự ly 800 m - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) 10 giờ 4 phút sáng nay, 1.9 (giờ VN) tại sân vận động Deagu – Hàn Quốc, đương kim vô địch châu Á Trương Thanh Hằng, vận động viên (VĐV) Việt Nam duy nhất đoạt chuẩn dự giải thế giới đã bước vào đường chạy cự ly 800m. Và rất đáng tiếc, chị đã không thể đoạt chuẩn B để có mặt tại Olympic London như kỳ vọng.

Với 36 VĐV cự ly 800m, Liên đoàn điền kinh thế giới đã chia vòng loại thành 5 lượt chạy. Hằng ở loạt chạy thứ 4 với 6 VĐV khác. Ngoài VĐV Ấn Độ Tintu Luka đã về đích thứ 3 tại giải châu Á, kém Hằng về chỉ số thành tích, nhà vô địch châu lục của chúng ta đụng phải những đối thủ sừng sỏ nhất thế giới.

Hằng đã về đích cuối cùng ở loạt chạy này với thành tích thấp nhất từ trước tới nay của chính chị: 2 phút 03 giây 52. Còn kém cả Tintu Luka (thành tích 2 phút 01 giây 98). Các VĐV khác có kết quả như sau: Ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Maryia Savinova (Nga) về nhất loạt chạy 4 với thành tích 2 phút 01 giây 01; Caster Semenya (Nam Phi): 2 phút 01 giây 01, Cherono Koech (Kenia): 2 phút 01 giây 03, Alice Schmidt (Mỹ): 2 phút 01 giây 11.

Thông số của Hằng cách khá xa chuẩn B dự Olympic là 2 phút 01 giây 90 và tất nhiên càng chưa thể chạm tới chuẩn A là dưới 2 phút.

Chuyên gia người Đức Uwe đã vô cùng ngạc nhiên về kết quả này. Trao đổi qua điện thoại với Thanh Niên Online ông Uwe cho biết: “Ngay sau lượt chạy của Hằng, ông Gunter Lange đã nhắn tin về VN cho tôi, giải thích về thất bại của Hằng. Hằng đã bị va chạm với các VĐV khác. Một số đối thủ mạnh đã chèn Hằng rất dữ dội sau 350 m đầu tiên và điều  này càng làm cho Hằng ức chế. Hằng đã bị đè vào làn trong nên không giữ được nhịp chạy và chiến thuật bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Có thể, lần đầu tiên dự giải thế giới trước những VĐV quá mạnh, Hằng đã bị ngợp, cho dù cô đã có nhiều kinh nghiệm ở giải châu Á lẫn Đông Nam Á”.

Như vậy, kế hoạch đoạt chuẩn dự Olympic của Hằng tại giải thế giới đã thất bại. Nhưng chiến dịch đoạt chuẩn này chưa chấm dứt tại đây. Hằng còn cơ hội tại SEA Games 26 vào tháng 11 năm nay và một số giải quốc tế khác trước tháng 5.2012.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.