Thanh Phúc bỏ giải châu Á

14/02/2014 03:00 GMT+7

Năm 2013, cô gái nhà nghèo Nguyễn Thanh Phúc (ảnh) đã bất ngờ đoạt kỳ tích với tấm HCB nội dung đi bộ tại giải vô địch châu Á. Nhưng tại giải vô địch châu Á sắp khởi tranh vào tháng 3.2014, Phúc sẽ không thể có mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Năm 2013, cô gái nhà nghèo Nguyễn Thanh Phúc (ảnh) đã bất ngờ đoạt kỳ tích với tấm HCB nội dung đi bộ tại giải vô địch châu Á. Nhưng tại giải vô địch châu Á sắp khởi tranh vào tháng 3.2014, Phúc sẽ không thể có mặt vì nhiều lý do khác nhau.

 
Ảnh: Quang Liêm

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh VN, cho biết: “Không có vấn đề gì mắc mớ cả mà đơn giản chỉ vì chúng tôi muốn Phúc làm lại từ đầu. Ngay khi lên kế hoạch năm 2014 của đội tuyển điền kinh VN, HLV của Phúc - ông Trần Anh Hiệp đã chủ động xin rút Phúc khỏi giải đấu này. Tại SEA Games 27, Phúc chỉ đoạt HCB với thông số thấp 1 giờ 37 giây 08 - mà nguyên nhân cơ bản do bị trọng tài xử ép.

Phúc cần phải cải thiện nhiều về chuyên môn, thể lực lẫn tâm lý thì mới có khả năng tranh chấp huy chương ASIAD 17 vào tháng 9 vì theo bảng xếp hạng mới nhất, Phúc đang đứng thứ... 30 châu Á”. HLV Trần Anh Hiệp nói: “Gần Tết Nguyên đán bị cảm sốt kéo dài, thể lực kém nên không thể kịp hồi phục cho giải châu Á. Nếu để Phúc thi giải này có thể sẽ ảnh hưởng đến ASIAD.

Trong khi đó, “Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình sau khi đoạt HCV SEA Games 27 vào cuối năm ngoái đã bị chấn thương rất nặng. Bình chia sẻ: “Tôi bị giãn cơ cả hai chân, lúc nào cũng như có nguồn điện chạy giật giật trong chân rất đau đớn. Bác sĩ thậm chí còn tiên đoán bị rách cơ, phải nghỉ thi đấu đỉnh cao thời gian dài. Hiện tôi đang điều trị tích cực và đang tập sức bền, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn”.

L.Phương - N.Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.