Thất vọng với khách mời

04/10/2010 08:49 GMT+7

Giải kết thúc hôm qua tại TP Vũng Tàu với ngôi vô địch thuộc về Mai Thị Hoa/Nguyễn Thị Tiệp (Việt Nam 3). Dù đại diện của bóng chuyền nữ VN đoạt ngôi vô địch nhưng giới chuyên môn vẫn “không vui nổi” bởi khách mời quá tệ.

Đôi Hoa/Tiệp của Việt Nam đoạt chức vô địch - Ảnh: H.Q

Giải kết thúc hôm qua tại TP Vũng Tàu với ngôi vô địch thuộc về Mai Thị Hoa/Nguyễn Thị Tiệp (Việt Nam 3). Dù đại diện của bóng chuyền nữ VN đoạt ngôi vô địch nhưng giới chuyên môn vẫn “không vui nổi” bởi khách mời quá tệ.

Các đôi đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, nơi có phong trào bóng chuyền bãi biển mạnh hơn VN, đã thi đấu không thành công. Lý do đơn giản bởi họ cử lực lượng dự giải gồm những tay đập thi đấu với trình độ như phong trào. Vì lẽ đó cả 3 đại diện của Việt Nam dự tranh đều lọt vào bán kết. Khách mời duy nhất vào bán kết là đôi Kou Nai Han/Chang Hui Min (Đài Loan). Đôi này cũng chỉ về hạng nhì khi để thua Mai Thị Hoa/Nguyễn Thị Tiệp với tỷ số 0-2 (17/21, 21/23) trong trận chung kết.

Lý giải về việc các đội khách mang “hàng dạt” sang Việt Nam dự giải, ông  Lê Hoàng Sơn, phụ trách bóng chuyền bãi biển VN cho biết, do thời gian giải diễn ra trùng với nhiều giải lớn nên các đôi mạnh không thể sang Việt Nam. Lý do khác là giải đấu vẫn chưa được đưa vào hệ thống thi đấu, tính điểm của hiệp hội bóng chuyền châu Á nên giải thưởng chưa cao và chưa có sức hút với các đôi mạnh. Điều này khác với những gì mà đại diện Liên đoàn bóng chuyền VN công bố trước đó về việc các đại diện mạnh trong khu vực như Thái Lan hay của châu lục như Đài Loan, Trung Quốc sẽ cử lực lượng mạnh sang thi đấu nhằm chuẩn bị cho Asiad cuối năm nay.

Kết quả: 1/Mai Thị Hoa/Nguyễn Thị Tiệp (Việt Nam 3), 2/ Nai Han/Hui Min (Đài Loan), 3/Trương Thị Yến/Nguyễn Thị Mãi (Việt Nam 1). Miss bóng chuyền bãi biển: Wanthana (Thái Lan 2).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.