Thể thao Hàn Quốc lại nhuốm bê bối bán độ

08/09/2015 13:57 GMT+7

(TNO) Thể thao Hàn Quốc tiếp tục khủng hoảng khi cảnh sát nước này cho biết vừa khởi động cuộc điều tra đối với 24 vận động viên (VĐV), chủ yếu ở môn bóng rổ chuyên nghiệp và võ judo bị cáo buộc dàn xếp kết quả và cá cược bất hợp pháp.

(TNO) Thể thao Hàn Quốc tiếp tục khủng hoảng khi cảnh sát nước này cho biết vừa khởi động cuộc điều tra đối với 24 vận động viên (VĐV), chủ yếu ở môn bóng rổ chuyên nghiệp và võ judo bị cáo buộc dàn xếp kết quả và cá cược bất hợp pháp. 

Cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục mở cuộc điều tra mới để quét sạch bê bối trong thể thao - Ảnh: AFP

AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Hàn Quốc hôm 8.9 cho hay đang tập trung điều tra vào một sự cố bất thường trong một trận đấu bóng rổ diễn ra vào tháng 2 năm nay liên quan đến một VĐV bóng rổ 29 tuổi có họ Kim. VĐV này bị nghi ngờ cố tình không ném bóng ghi điểm theo yêu cầu của một con bạc đồng nghiệp và một võ sĩ judo 28 tuổi để thắng cược. 

Ngoài nghi án trên, cảnh sát đang điều tra tổng cộng 24 VĐV bao gồm những VĐV đang thi đấu và đã giã từ sự nghiệp (11 VĐV bóng rổ, 12 võ sĩ judo và một võ sĩ đấu vật) sử dụng các trang web cá cược bất hợp pháp với số tiền đặt cược dao động từ 1 triệu won (khoảng 830 USD) đến hàng trăm triệu won. 

Theo phương tiện truyền thông địa phương, trong số các VĐV bị điều tra nói trên có ngôi sao bóng rổ Kim Seon-Hyeong của CLB SK Knights. 

Với cuộc điều tra mới nhất, thể thao chuyên nghiệp Hàn Quốc lại chìm trong bê bối ở các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thậm chí cả môn đua thuyền máy. Trong năm 2013, huyền thoại bóng rổ Kang Dong-Hee bị kết án do bị kết tội dàn xếp tỷ số và bị cấm tham gia các hoạt động thuộc môn thể thao này vĩnh viễn. 

Năm 2011, công tố viên Hàn Quốc buộc tội 46 cầu thủ bóng đá chuyển nghiệp và 11 tay môi giới cá cược bất hợp pháp do dàn xếp tỷ số 15 trận đấu ở giải đấu hàng đầu quốc gia (K-League). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.