Thể thao quốc tế 24.6.2013

24/06/2013 03:18 GMT+7

Huyền thoại xe đạp người Đức Jan Ullrich cuối cùng đã chính thức thừa nhận việc sử dụng doping vào năm 2005 sau nhiều năm phủ nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao. Ullrich từng vô địch Tour de France (năm 1997), và huy chương bạc Olympic 2000.

Huyền thoại xe đạp người Đức Jan Ullrich cuối cùng đã chính thức thừa nhận việc sử dụng doping vào năm 2005 sau nhiều năm phủ nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao. Ullrich từng vô địch Tour de France (năm 1997), và huy chương bạc Olympic 2000. (AFP)

Trung Quốc sa thải HLV Camacho và bồi thường khoảng 3 triệu euro sau thất bại nhục nhã 1-5 của đội tuyển nước này trước Thái Lan ở trận giao hữu cách đây 1 tuần. Nhiều khả năng cựu HLV tuyển Ý Marcello Lippi, người từng đưa tuyến Ý đăng quang World Cup 2006 và từng thành công tại CLB Guangzhou Evergrande sẽ được mời thay thế. (Reuters)

Chủ tịch LĐBĐ Cameroon Mohammed Iya đã bất ngờ bị bỏ tù ngay trong ngày tái đắc cử. Ông Iya bị bắt giam do làm thất thoát 19 triệu USD khi còn nắm chức Tổng giám đốc công ty nhà nước SODECOTTON từ năm 2005 - 2010. (Reuters)

Tay đua ô tô người Đan Mạch, Allan Simonsen đã tử vong chỉ 1 ngày trước cuộc đua chính thức Le Mans 24-hour, khởi tranh ở Le Mans, miền trung nước Pháp. Simonsen được cấp cứu kịp thời, nhưng do bị đa chấn thương nên anh không qua khỏi. (BBC)

19.000 bảng là mức rao bán đấu giá tờ lên danh sách thi đấu trận cầm quân đầu tiên ở M.U của HLV Ferguson. (Reuters)

Almeria trở lại La Liga sau 2 năm xuống hạng khi đánh bại Girona 3-0 ở trận lượt về play-off thăng hạng (Almeria giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi). Trước đó, Elche và Villarreal đã giành 2 vé trực tiếp thăng hạng. (Reuters)

T.NG - G.L

>> Thể thao quốc tế 20.6.2013
>> Thể thao quốc tế 18.6.2013
>> Thể thao quốc tế 13.6.2013
>> Thể thao quốc tế 12.6.2013
>> Thể thao quốc tế 10.6.2013
>> Thể thao quốc tế 8.6.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.