Thể thao quốc tế

21/09/2012 03:40 GMT+7

Thái Lan vừa từ chối tư cách chủ nhà giải vô địch quyền anh trẻ thế giới 2012 (diễn ra từ 25.11 - 8.12) để phản đối Hiệp hội Quyền anh thế giới (AIBA) không phân xử thất bại gây tranh cãi của võ sĩ Kaew Pongprayoon trước võ sĩ người Trung Quốc Zhou Shiming ở trận chung kết hạng cân 46 kg tại Olympic London. Theo AIBA, Armenia sẽ thay thế Thái Lan tổ chức sự kiện này (Reuters)

Thái Lan vừa từ chối tư cách chủ nhà giải vô địch quyền anh trẻ thế giới 2012 (diễn ra từ 25.11 - 8.12) để phản đối Hiệp hội Quyền anh thế giới (AIBA) không phân xử thất bại gây tranh cãi của võ sĩ  Kaew Pongprayoon trước võ sĩ người Trung Quốc Zhou Shiming ở trận chung kết hạng cân 46 kg tại Olympic London. Theo AIBA, Armenia sẽ thay thế Thái Lan tổ chức sự kiện này (Reuters)

Trung Quốc vừa yêu cầu tay vợt Nhật Bản Kasumi Ishikawa rút khỏi giải vô địch bóng bàn nữ thế giới (Women's World Cup 2012) diễn ra tuần này tại Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, khi căng thẳng tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa 2 nước vẫn chưa giảm nhiệt. (Reuters)

Tài năng trẻ Neymar đã trở thành người hùng khi sút thắng quả phạt 11 m ở phút bù giờ trận đấu giúp Brazil đánh bại Argentina 2-1 trong trận lượt đi “Siêu kinh điển Nam Mỹ”. Trận lượt về sẽ diễn ra ngày 3.10 tại Resistencia, Argentina. (Reuters)

T.Ng

>> Bên lề Olympic London 09.8.2012
>> Quần vợt Olympic London 2012: Ngày vàng của quần vợt Mỹ
>> Michael Phelps đoạt HCV thứ 2 tại Olympic London
>> Vác bụng bầu đến Olympic London 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.