Thể thao Trung Quốc mổ xẻ “thất bại”

14/08/2012 03:00 GMT+7

Ngay sau khi kết thúc ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic London, đặc biệt là việc đứng sau Mỹ, thể thao Trung Quốc lập tức mổ xẻ việc không bảo vệ được thành tích như ở Olympic Bắc kinh cách đây 4 năm.

Ngay sau khi kết thúc ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic London, đặc biệt là việc đứng sau Mỹ, thể thao Trung Quốc lập tức mổ xẻ việc không bảo vệ được thành tích như ở Olympic Bắc kinh cách đây 4 năm.

Theo Reuters, Trưởng đoàn thể thao Trung Quốc tại Olympic London Lưu Bình đã đổ lỗi việc các VĐV phải chịu áp lực rất lớn để giành HCV, nên tâm lý thi đấu không được thoải mái, còn những môn thế mạnh như cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng... đã gần như bị các quốc gia khác bắt kịp.

Ông Lưu Bình đặc biệt nhấn mạnh thất bại ở Olympic 2012 do ảnh hưởng từ việc bị nghi ngờ sử dụng doping ở đoàn bơi lội và thất bại thứ 2 liên tiếp của niềm hy vọng vàng chạy 110 m vượt rào Lưu Tường.

Trong cuộc họp báo hôm 13.8, Lưu Bình cho biết thể thao Trung Quốc sẽ rà soát lại toàn diện, chú trọng vào việc đầu tư cho hệ thống các lò đào tạo trẻ và phải chuẩn bị cho Olympic 2016 với quyết tâm lấy lại ngôi nhất toàn đoàn.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.