Thể thao Việt Nam bội thu huy chương vàng thế giới và khu vực

14/04/2019 19:01 GMT+7

Thể thao Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui ở cả đấu trường thế giới và khu vực khi các VĐV xuất sắc của chúng ta giành rất nhiều huy chương vàng.

Trong ngày khởi tranh Cúp aerobic thế giới tổ chức tại Nhật Bản vào sáng nay 14.4, đội tuyển aerobic Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Giải đấu này có 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
Các HCV thuộc về nội dung bài 5 người trên 18 tuổi do công của Trần Ngọc Thuý Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh và Nguyễn Việt Anh. HCV bài đôi nhóm 15-17 tuổi do công của Thái Trịnh Hồng Phú và Huỳnh Tiến Phước. HCV bài 3 nhóm 15-17 tuổi thuộc về Thái Trịnh Hồng Phú, Nguyễn Quỳnh Như, Hoàng Gia Bảo.

Còn tại vô địch karate Đông Nam Á 2019 vừa kết thúc ngày 14.4 tại Thái Lan, đội tuyển karatedo Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội so với các quốc gia khác cùng khu vực. Với tổng cộng 64 huy chương, trong đó có 20 HCV, 19 HCB, 25 HCĐ , Việt Nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn. Bỏ xa chủ nhà Thái Lan đứng thứ 2 với 13 HCV, 8 HCB, 27 HCĐ; Malaysia được 9 HCV, 12 HCB, 16 HCĐ.

Tuyển kata (biểu diễn) nữ do cựu nữ hoàng kata Đông Nam Á Nguyễn Hoàng Ngân làm HLV đã giành trọn bộ 6 HCV ở cả 6 nội dung. Gồm Nguyễn Ngọc Bích (lứa 14-15 tuổi); Nguyễn Ngọc Trâm (lứa 16-18 tuổi); Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Ngọc Bích, Hoàng Ngọc (đồng đội nữ); Nguyễn Thị Phương (lứa trên 18 tuổi); Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Khánh Ly, Lưu Thị Thu Uyên (đồng đội nữ trên 18 tuổi); Lê Thị Khánh Ly (lứa trên 21 tuổi).
HCV nội dung kata đồng đội nữ thuộc về Việt Nam Hoàng Ngân
Ngoài ra, ở nội dung kumite (đối kháng) cũng có 12 VĐV đoạt HCV. Trong đó 7 VĐV nữ gồm Trần Thị Quỳnh Nga (hạng dưới 47 kg); Chu Thị Phương (dưới 48 kg); Đinh Thị Hương (dưới 55 kg); Hoàng Thị Mỹ Tâm (trên 59 kg); Nguyễn Thị Ngoan (dưới 61 kg); Hồ Thị Hiền (trên 68 kg); Bùi Thị Thảo (trên 68 kg). 5 VĐV nam gồm: Nguyễn Quốc Nghĩa (dưới 60 kg); Nguyễn Tiến Lực (dưới 61 kg); Nguyễn Văn Chương (dưới 67 kg); Trương Quốc Tuấn (dưới 70 kg nam); Đỗ Thanh Nhân (dưới 84 kg). Nội dung kumite đồng đội nam, nữ giành thêm 2 HCV.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.