Thể thao VN thiếu lực lượng hậu bị

24/08/2012 03:55 GMT+7

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đã nhìn nhận như trên sau hai cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và thi đấu cho Olympic London diễn ra trong các ngày 22 và 23.8.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đã nhìn nhận như trên sau hai cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và thi đấu cho Olympic London diễn ra trong các ngày 22 và 23.8.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc không giành được huy chương nào, ông Thành cho biết: “Cử tạ mắc sai sót trong khởi động và diễn biến thi đấu.

Taekwondo VĐV tâm lý yếu nên khi thua bị vỡ trận. TDDC do nhiều yếu tố khách quan và cũng vì tâm lý VĐV không tốt, trong khi thành tích đứng hạng 4 của Hoàng Xuân Vinh là rất xuất sắc rồi”.

Theo ông Thành, so với các quốc gia khác, VN hiện vẫn thua kém về nguồn tài lực, vật lực và mức độ đầu tư, lại rất thiếu thông tin dẫn đến bị động ở hầu hết các môn khi đi thi đấu. Một vấn đề quan trọng khác của TTVN, là yếu lực lượng hậu bị. “Trước đây VN có rất nhiều VĐV để chuẩn bị cho SEA Games 23. Nhưng từ đó đến nay vì nhiều yếu tố khách quan, lứa VĐV kế cận đang thiếu hụt” - ông Thành nói.

X.V

>> Thể thao VN rút kinh nghiệm “kín”
>> Phẫu thuật thể thao VN
>> Thể thao VN vơi dần cơ hội
>> Đoàn thể thao VN lên đường dự Olympic
>> Trưởng đoàn thể thao VN Lâm Quang Thành: Bóng đá phải làm lại
>> Lịch thi đấu đoàn thể thao VN ngày 16.11: Ngày không nhiều HCV
>> Top 15 không dễ cho thể thao VN
>> Đoàn thể thao VN vẫn bất an về SEA Games

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.