Thêm một nhà vô địch cử tạ bị... tạ đè

08/08/2012 18:38 GMT+7

(TNO) Nhà vô địch cử tạ hạng siêu nặng Matthias Steiner đã không thể bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng của mình khi để rơi tạ vào cổ và bị chấn thương.

(TNO) Nhà vô địch cử tạ hạng siêu nặng Matthias Steiner đã không thể bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng của mình khi để rơi tạ vào cổ và bị chấn thương.

** Xem video clip lực sỹ Matthias Steiner gặp tai nạn 
>> Nhà vô địch cử tạ bị... tạ đè
>> Andy Murray "bị cướp" huy chương Olympic 2012
>> Olympic 2012 và những điều thú vị

Trong ngày thi đấu hôm qua (7.8), nội dung cử tạ nam, hạng siêu nặng đã diễn ra. Steiner được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá do là đương kim vô địch Olympic.

Tuy nhiên, lực sỹ 29 tuổi này đã không thể bảo vệ chiếc huy chương vàng mà anh giành được cách đây 4 năm. Trong lần nâng tạ thứ hai ở phần cử giật, Steiner đã bị một chấn thương rợn người.

Với mức tạ 196kg, lực sỹ người Đức đã nâng được tạ qua đầu nhưng không thể giữ nổi nó. Thế là đòn gánh tạ đập vào đầu và cổ của Steiner khiến anh ngã xuống. Cả khối tại đã đè lên người Steiner.

Đội ngũ y tế tại nhà thi đấu đã nhanh chóng có mặt tiến hành sơ cứu và đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra. Với chấn thương này, Steiner đã không thể tiếp tục thi đấu. Huy chương vàng ở hạng cân này thuộc về lực sỹ người Iran Behdad Salimi với thành tích tổng cử 455kg.

Cách đây vài ngày, nhà vô địch cử tạ người Hàn Quốc Jaehyouk Sa cũng bị chấn thương nghiêm trọng khi đang thi đấu.

Dưới đây là những hình ảnh về chấn thương rợn người của Steiner


Steiner nâng mức tạ 196kg ở lần cử giật thứ hai


Anh đã nâng được tạ qua đầu... 


...nhưng lại không giữ nổi nó khiến đòn gánh tạ rơi vào đầu và gáy 

 
Cả khối tạ đè lên người anh

 
Steiner chắc chắn là đã bị choáng


Anh nằm gục trên sàn đấu và sau đó được đưa vào bệnh viên để kiểm tra - Ảnh: AFP/Reuters 

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.