Thêm nhiều CĐV thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở Ai Cập

06/02/2012 00:36 GMT+7

Hôm qua, hàng chục ngàn CĐV ở khắp nơi trên Ai Cập tiếp tục đổ xuống đường để phản ứng giới an ninh nước này trong vụ bạo loạn đẫm máu ở sân Port Said giữa CĐV 2 đội Al-Masry và Al-Ahly.

Hôm qua, hàng chục ngàn CĐV ở khắp nơi trên Ai Cập tiếp tục đổ xuống đường để phản ứng giới an ninh nước này trong vụ bạo loạn đẫm máu ở sân Port Said giữa CĐV 2 đội Al-Masry và Al-Ahly.

Trước sự cuồng nộ của CĐV, lực lượng an ninh đã phải dùng xe bọc thép bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông.

Hôm qua, đã có thêm 8 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Thống kê ban đầu của Bộ Y tế Ai Cập cho hay sau 3 ngày đã có 12 người thiệt mạng và hơn 2.500 người khác bị thương. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, các cuộc đụng độ khiến 211 cảnh sát và 16 lính quân đội bị thương.

FIFA vừa thông báo chấp thuận đơn từ chức của lãnh đạo LĐBĐ Ai Cập (EFA). Trong khi đó, Chủ tịch EFA Samir Zaher nhận “lệnh” cấm đi khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn ở Port Said hôm 1.2.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.