Thiệt thòi cho Hữu Hà

10/03/2010 00:56 GMT+7

Vụ việc liên quan đến tuyển thủ bóng chuyền quốc gia Nguyễn Hữu Hà vẫn bị cơ quan chủ quản Ninh Bình “trói chân” đã được “xới” lại trong cuộc họp báo giới thiệu giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oil vào hôm qua.

Hữu Hà sẽ đứng ngoài cuộc chơi? - Ảnh: Hoàng Anh

Vụ việc liên quan đến tuyển thủ bóng chuyền quốc gia Nguyễn Hữu Hà vẫn bị cơ quan chủ quản Ninh Bình “trói chân” đã được “xới” lại trong cuộc họp báo giới thiệu giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oil vào hôm qua.

hó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền VN Nguyễn Bá Nghị cho biết vì hai bên chỉ có hợp đồng công chức nên liên đoàn không thể can thiệp. Tuy nhiên, liên đoàn cũng kêu gọi Ninh Bình nên chấp nhận hy sinh và bỏ qua một phần quyền lợi của địa phương để tạo điều kiện cho Hà sớm được thi đấu (dưới màu áo CLB khác). Theo ông Nghị, BTC giải vẫn sẽ mở cho Hà cơ hội bằng cách gút danh sách lần cuối vào 12.3 - hai ngày trước khi vòng 1 khởi tranh. Hôm nay đã là 10.3 và vẫn chưa có biểu hiện gì từ phía Ninh Bình cho thấy sẽ “cởi trói” cho Hữu Hà.

Giải năm nay có 24 đội (12 đội nam) thi đấu 2 vòng. Vòng 1 chia hai bảng thi đấu tại Đắk Lắk và Gia Lai từ ngày 14 - 21.3. Sau đó, tranh Cúp Hùng Vương tại Phú Thọ từ 17 - 22.4 (giải nhất 60 triệu đồng). Vòng 2 tại Ninh Bình, Hải Dương từ 5 - 12.10; vòng chung kết và xếp hạng từ 16 - 19.10. Đội vô địch được thưởng 100 triệu đồng. Mùa này giải có 9 cầu thủ ngoại, gồm 5 cầu thủ Trung Quốc, 1 Nga, 2 Myanmar, 1 Campuchia.

P.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.