Thiếu đầu tàu Thanh Thúy, VTV Bình Điền Long An thua trắng Ngân hàng Công thương

03/01/2020 07:40 GMT+7

Người hâm mộ bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An không khỏi thất vọng khi chứng kiến đội nhà thua trắng 0-3 trước Ngân hàng Công thương ở bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra tối ngày 2.1.

Không có tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy trong đội hình vì xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản, VTV Bình Điền Long An chơi thiếu sắc nét,  rời rạc, tấn công không hiệu quả. Có đến 3 tuyển thủ quốc gia trong đội hình là Kim Liên, Kim Thanh, Dương Thị Hên nhưng mỗi libero Kim Liên chơi khá còn Kim Thanh, Dương Thị Hên đều chơi dưới sức, không như kỳ vọng.

Tú Linh (áo đỏ) tỏa sáng trong màu áo Ngân hàng Công thương tại bán kết với VTV Bình Điền Long An

Dương Thu

Trong khi đó dàn tuyển thủ trẻ của Ngân hàng Công thương như Tú Linh, Thu Hoài, Lưu Thị Huệ chơi khởi sắc bên cạnh kinh nghiệm của Nguyễn Thị Xuân hay chuyền hai kỳ cựu Hà Thị Hoa. Các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt càng chơi càng hay, đặc biệt Tú Linh xông xáo, tấn công hiệu quả, mang lại những điểm số quan trọng cho đội.

VTV Bình Điền Long An thành cựu vương bóng chuyền nữ Việt Nam

Dương Thu

Sau chiến thắng nghẹt thở 30/28 ở ván đầu, các cô gái Ngân hàng Công thương thắng dễ 25/11, 25/20 ở hai ván sau, khép lại chiến thắng cách biệt 3-0, biến VTV Bình Điền Long An thành cựu vương. Đối thủ của Ngân hàng Công thương ở chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Thông tin LienVietPostBank gặp Kinh Bắc-Bắc Ninh lúc 18 giờ hôm nay (trực tiếp trên Thể thao TV).

Sanest Khánh Hòa vào chung kết sau chiến thắng ấn tượng trước Tràng An Ninh Bình

Nguyễn Hiếu

Ở bán kết giải nam tại Bạc Liêu, Sanest Khánh Hòa với sự xuất sắc của Từ Thanh Thuận, thắng ngược Tràng An Ninh Bình với tỷ số 3-1 (21/25, 25/19, 25/22, 25/22), đoạt vé vào chung kết.  Đối thủ của Khánh Hòa ở chung kết là đội thắng trong cặp bán kết còn lại diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (trực tiếp trên Thể thao tin tức HD) giữa TP.HCM với Vật liệu xây dựng Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.