Lê Quang Liêm sẽ giải “cơn khát” huy chương châu lục cho cờ vua Việt Nam? - Ảnh: B.D |
Lần đầu tiên ở một giải đấu cấp châu lục, cờ vua Việt Nam có kỳ thủ được xếp làm hạt giống số 1. Không ai khác, người đó chính là Lê Quang Liêm...
Giải đấu này không chỉ là cơ hội của Lê Quang Liêm mà còn là thời cơ cho cả làng cờ vua Việt Nam để giành được tấm huy chương đầu tiên châu lục, rộng đường tiến tới việc chinh phục đấu trường ASIAD 16…
HCV đầu tiên châu Á. Tại sao không?
Trong lịch sử cờ vua VN, chúng ta đã đạt được rất nhiều HCV thế giới. Nhưng đó chỉ là huy chương sắc vàng các lứa tuổi như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn vô địch U.10, Đào Thiên Hải vô địch U.16… nhưng các kỳ thủ nam VN chưa bao giờ giành được huy chương cấp châu lục ở các giải vô địch cá nhân. Về nữ, chỉ mỗi kỳ thủ Hoàng Thanh Trang là từng đoạt HCĐ châu Á vào năm 2003 nhưng thời điểm ấy, cờ vua nữ VN chỉ xếp sau Trung Quốc và hơn hẳn Ấn Độ (nay Hoàng Thanh Trang đã gia nhập làng cờ Hungary và thành tích các kỳ thủ nữ VN ngày càng xa dần với thế giới). Cũng thời điểm 7 năm về trước, cờ vua nam VN đứng khá xa đẳng cấp châu lục (thua hàng loạt các nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Azerbaijan, Philippines…).
Nhưng nay tình thế đã khác. Với elo 2.689 (vừa được Liên đoàn cờ vua thế giới công bố vào đầu tháng 3), kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm nghiễm nhiên bước vào vị trí thứ 42 thế giới, hạng 4 U.20 thế giới và hạng 5 khu vực châu Á. Nhưng nếu chỉ tính riêng đẳng cấp ở giải châu Á lần này, Liêm lại là hạt giống số 1 trong tổng số 90 kỳ thủ nam đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là lý do mà làng cờ VN hoàn toàn hy vọng Liêm trở thành kỳ thủ VN đầu tiên giành được chiếc HCV cá nhân cấp châu lục…
Đông Nam Á dõi bước Lê Quang Liêm và So Wesley
Giải diễn ra từ 21 đến 30.4, quy tụ 114 kỳ thủ (90 nam) từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đông đảo nhất là chủ nhà Philippines với 32 kỳ thủ, theo sau là Trung Quốc (19), Việt Nam - Ấn Độ (cùng 12), Iran – Mông Cổ (4)… Những kỳ thủ xuất sắc nhất VN đều có mặt: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.642), Đào Thiên hải (2.523), Từ Hoàng Thông (2.483). Về nữ có: Phạm Lê Thảo Nguyên (2.338), Hoàng Bảo Trâm (2.318), Nguyễn Thị Thanh An (2.309). Giải thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ, tổng giải thưởng: 65.000 USD, riêng ngôi vô địch nam là 6.000 USD. |
Nhưng 6 tháng sau, bất chấp việc So tăng elo lên đến 2.665, Quang Liêm vẫn nhanh chóng “vượt mặt” để trở thành kỳ thủ số 1 khu vực ĐNÁ với elo kỷ lục Việt Nam: 2.689. Đó là thành quả từ hạng 3 tại giải Moscow mở rộng và danh hiệu vô địch giải Aeroflot mở rộng, giải đấu danh giá nhất châu Âu, có tổng giải thưởng lên đến 140.000 euro, quy tụ hơn 160 Đại KTQT.
Philippines không lấy điều đó làm khó chịu mà trái lại, thành công của Liêm là động lực để nền cờ khu vực ĐNÁ cùng nhau phát triển: “Năm ngoái, cũng tại giải VĐ châu Á, Liêm đã đánh bại So và giành vị trí thứ 5. Lần này, chàng trai trẻ 19 tuổi của VN đã trở thành hạt giống số 1 bằng sự tiến bộ thần kỳ. Cậu chỉ còn thiếu 11 điểm nữa là đến ngưỡng elo 2.700 để đi vào lịch sử cờ vua ĐNÁ với tư cách là người đầu tiên đạt được điểm số này. Thật hấp dẫn đợi chờ cuộc chám trán giữa Wesley và Quang Liêm”, trang web thể thao teampilispinas.ifo bình luận như thế trước giải. Tại giải lần này, So Wesley xếp hạt giống số 4, sau Quang Liêm, Krishnan Sasikiran (Ấn Độ, 2.686) và Ni Hua (Trung Quốc, 2.667).
Đông Nam Á dõi bước So và Liêm còn một lý do dễ hiểu khác: giải lần này được tổ chức tại Subic, Philippines.
Hiếu Dân
Bình luận (0)