Thư cảm ơn

23/10/2012 03:39 GMT+7

Ban tổ chức giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 16 và quốc tế lần thứ 6 Báo Thanh Niên năm 2012 Trân trọng cảm ơn

Ban tổ chức giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 16 và quốc tế lần thứ 6 Báo Thanh Niên năm 2012

Trân trọng cảm ơn

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước

Ông Hồ Đức Việt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Ông Trần Đắc Lợi, Phó ban Đối ngoại  T.Ư

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN VN

Bộ VH-TT-DL, TCTDTT, LĐBĐVN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF)

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai

Các sở ban ngành, BTC địa phương 2 tỉnh Ninh Thuận và Gia Lai

Đài truyền hình VN, Đài truyền hình TP.HCM, Đài PT-TH Ninh Thuận, Đài PT-TH Gia Lai và các đài truyền hình khác trong cả nước

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

2 nhà tài trợ kim cương Techcombank và tài trợ vàng Sabeco cùng hơn 50 đơn vị tài trợ khác

Các giám sát, trọng tài quốc tế và VN đã làm nhiệm vụ tại 2 giải

Tập thể lãnh đạo, BHL, cầu thủ các đội bóng U.21 Thái Lan, Malaysia, Lào, Singapore, Sydney FC (Úc), Việt Nam và các đội bóng đã tham dự VCK U.21 quốc gia

Các phóng viên báo đài đã có mặt theo sát 2 giải

Các ca sĩ đã tham gia trình diễn trong lễ khai mạc và bế mạc

Các hội cổ động viên Gia Lai, Ninh Thuận và các cổ động viên của 2 giải

Các lực lượng phục vụ, các tài xế, y bác sĩ của 2 giải

Đã có sự chỉ đạo, theo sát và đến sân cổ vũ, động viên cũng như quan tâm, hỗ trợ hết mình cho 2 giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 16 và giải U.21 quốc tế lần thứ 6 năm 2012 thành công tốt đẹp. BTC rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý báu này để mùa giải U.21 quốc gia lần thứ 17 và U.21 quốc tế lần thứ 7 năm 2013 sẽ diễn ra với nhiều khí thế tốt hơn.

BTC Giải U.21

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.