Thùy Dung bị tước áo vàng

13/07/2012 03:20 GMT+7

Sự cố đáng tiếc xảy ra ở chặng đua cuối cùng giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp truyền hình An Giang hôm qua khi Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương - BD) bị tước áo vàng chung cuộc do phạm luật.

Sự cố đáng tiếc xảy ra ở chặng đua cuối cùng giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp truyền hình An Giang hôm qua khi Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương - BD) bị tước áo vàng chung cuộc do phạm luật.

Thùy Dung bị tước áo vàng
Thùy Dung (trái) rút thắng Nguyễn Thị Thật ở đích đến, nhưng bị tước áo vàng - Ảnh: Dương Thu

Cuộc chiến tay đôi giành áo vàng giữa Thùy Dung và Nguyễn Thị Thật (Gạo Vĩnh Bình, An Giang) ở chặng cuối Kiên Giang - An Giang rất gay cấn. Tạm thua Thùy Dung 4 giây, Nguyễn Thị Thật quyết tâm lật đổ đối thủ và cô đã rút ngắn khoảng cách khi thắng Thùy Dung ở điểm rút dọc đường để đoạt 3 giây thưởng trong khi Thùy Dung chỉ được 2 giây thưởng.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng hào hứng tại đích đến khi cả 2 cua rơ này bứt ra khỏi tốp đông cùng lao về đích. Thùy Dung đã chiến thắng đối thủ, cán đích đầu tiên đồng nghĩa với việc bảo vệ thành công chiếc áo vàng chung cuộc. Bất ngờ xảy ra khi tại lễ trao giải sau đó (trực tiếp trên Đài truyền hình An Giang), Ban Trọng tài thông báo Thùy Dung phạm luật cản trở đối thủ khi tung nước rút về đích, do đó tay đua này bị phạt rơi xuống hạng 55 chặng. Thành tích này khiến Thùy Dung chỉ xếp hạng nhì chung cuộc, “nhường” áo vàng về tay đua chủ nhà Nguyễn Thị Thật.

Phó tổng trọng tài Nguyễn Quốc Tiến cho biết Ban Trọng tài đã xem lại nhiều lần băng ghi hình tại đích đến mới đưa ra quyết định trên. “Thùy Dung đã cố tình lấn sang phần đường của Nguyễn Thị Thật nhằm cản trở đối thủ rút về đích. Hành vi này đã phạm luật, do đó Thùy Dung bị phạt xếp cuối tốp đầu”. HLV đội BD Bành Chấn Quyền nói: “Theo quy định, sau khi nhận kết quả 30 phút, các đội có quyền khiếu nại về kết quả. Vậy mà chúng tôi không được thông báo kết quả cho đến khi các VĐV lên bục nhận giải, trọng tài mới thông báo Thùy Dung bị tước áo vàng”. Toàn đội BD từ chối nhận tất cả các danh hiệu tại giải gồm hạng nhì cá nhân, hạng nhì đồng đội. Sau đó, lãnh đạo đội đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Xe đạp VN.

Trưởng bộ môn xe đạp VN Nguyễn Ngọc Vũ cho biết bộ môn, liên đoàn sẽ yêu cầu Ban Trọng tài giải cung cấp kết quả cùng đoạn clip về tình huống phạm lỗi của Thùy Dung để xử lý.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.