Tiền đạo bất đắc dĩ

09/01/2010 00:04 GMT+7

Một CĐV người Indonesia - anh Hendri Mulyadi (25 tuổi) vì chán ngán cảnh đội nhà chơi quá tệ trong trận thua Oman 1-2 hôm giữa tuần và bị loại khỏi VCK Asian Cup 2011, đã lao xuống sân trình diễn kỹ năng chơi bóng của mình như thể muốn chứng minh cho các tuyển thủ Indonesia biết rằng: “Tôi đá còn hay hơn các anh”.

Một CĐV người Indonesia - anh Hendri Mulyadi (25 tuổi) vì chán ngán cảnh đội nhà chơi quá tệ trong trận thua Oman 1-2 hôm giữa tuần và bị loại khỏi VCK Asian Cup 2011, đã lao xuống sân trình diễn kỹ năng chơi bóng của mình như thể muốn chứng minh cho các tuyển thủ Indonesia biết rằng: “Tôi đá còn hay hơn các anh”.

Đoạn video đăng trên trang YouTube (đã có trên 35.000 lượt xem) ghi lại tình huống Mulyadi chạy ào xuống sân ở cuối trận đấu, rồi giành lấy quả bóng rê một mạch từ giữa sân với tốc độ cực nhanh như một tiền đạo thứ thiệt (ảnh), lao vào vòng cấm đội khách tung cú sút nhưng thủ môn của đội Oman kịp chặn lại. Cơ hội bị bỏ lỡ này được hơn 45.000 khán giả trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, trong lúc “tiền đạo bất đắc dĩ” Mulyadi bị các nhân viên an ninh tóm gọn đưa ra khỏi sân.

Sau khi được thả ra, Mulyadi cũng đã đưa ra lời xin lỗi người hâm mộ Indonesia vì đã làm gián đoạn trận đấu trên website của mình. Tuy nhiên, “tiền đạo bất đắc dĩ” này cũng giải thích: “Chỉ vì tôi quá chán ngán cảnh đội nhà thi đấu tệ hại như vậy suốt bấy lâu nay. Họ không biết đến chiến thắng vì chỉ toàn hòa với thua”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.