Tiến Minh thua ngược ở bán kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng

06/09/2014 16:11 GMT+7

(TNO) Chiều nay (6.9), tại nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM), niềm hi vọng số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh dừng chân ở bán kết nội dung đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng khi thua hạt giống số 1 Rumbaka (Indonesia).

(TNO) Chiều nay (6.9), tại nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM), niềm hi vọng số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh dừng chân ở bán kết nội dung đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng khi thua hạt giống số 1 Rumbaka (Indonesia).

>> Tiến Minh dừng bước ở vòng 3
>> Tiến Minh vào vòng 3 giải cầu lông thế giới
>> Tiến Minh vô địch giải cầu lông Mỹ mở rộng 2014

Tiến Minh thua ngược ở bán kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng
Tiến Minh đã phải dừng chân ở bán kết - Ảnh: Bạch Dương

Trước giải đấu diễn ra, với hạng 25 thế giới Rumbaka được chọn làm hạt giống số 1 trong khi Tiến Minh (hạng 30 thế giới) chỉ là hạt giống số 3. Thế nhưng cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt này được dự báo nhiều thuận lợi cho Tiến Minh bởi anh được thi đấu trên sân nhà lại không ít lần khuất phục được Rumbaka ở những cuộc đối đầu trước đó.

Nhập cuộc chủ động hơn, Tiến Minh tạo thế trận áp đảo so với Rumbaka để rồi giành chiến thắng với điểm số 21/15 ở ván đầu. Thế nhưng đó là ván đấu mà Rumbaka cho thấy sức mạnh tiềm tàng của mình, đặc biệt là những pha điều cầu nhỏ gần lưới không ít lần gây khó khăn cho Tiến Minh. Cũng lối đánh đó, Rumbaka đã khiến Tiến Minh phải thua cuộc với điểm số 17/21 ở ván 2 khi mà thể lực của tay vợt số 1 Việt Nam không còn sung mãn.

Ở ván đấu quyết định, Tiến Minh để đối thủ vượt dẫn ở thời điểm đầu ván nhưng kịp cân bắng điểm số rồi vượt lên dẫn trước. Thế nhưng, Rumbaka không nao núng khi liên tục rượt đuổi điểm số trước Tiến Minh. Ván đấu kịch tính đến phút chót khi 2 tay vợt cân bằng điểm số 20/20, 21/21 trước khi Tiến Minh để Rumbaka tận dụng thành công cơ hội ghi điểm để giành chiến thắng 23/21.

Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang dừng “cuộc phiêu lưu kỳ thú” của mình khi chấp nhận thua cuộc trước Nozomi Okuhara (Nhật Bản, hạng 80 thế giới) với tỉ số 0-2 (15/21, 12/21). Dẫu sao thành tích lọt vào bán kết nội dung đơn nữ được xem là thành công ngoài mong đợi đối với tay vợt quê Bắc Giang này.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.