‘Tiểu tiên cá’ Ánh Viên có HCV thứ 8 tại giải bơi vô địch quốc gia

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/10/2020 08:00 GMT+7

Chỉ 3 ngày thi đấu, nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) đã thâu tóm 8 HCV tại giải bơi vô địch quốc gia diễn ra tại TP.HCM.

Ở chung kết ngày thi đấu thứ 3 diễn ra tối 18.10, Ánh Viên đoạt thêm 2 HCV ở cự ly 100 m ngửa, 1.500 m tự do. Thành tích mà Ánh Viên đạt được ở 100 m ngửa là 1 phút 04 giây 91, 1.500 m tự do là 17 phút 12 giây 16.

Ánh Viên tiếp tục thống trị đường đua xanh Việt Nam

Độc Lập

Không ít người tiếc nuối khi Ánh Viên để thua Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) ở cự ly 100 m bướm. Tuy nhiên, đây là điều không bất ngờ bởi Mỹ Thảo thường xuyên thắng Ánh Viên ở cự ly này trong 3 năm qua.

Huy Hoàng giành HCV 400 m tự do

Độc Lập

Như vậy sau 3 ngày thi đấu, Ánh Viên đoạt 8 HCV (6 cá nhân, 2 tiếp sức). Cô gái quê Cần Thơ chắc chắn còn nâng số HCV lên bởi còn đến 2 ngày thi đấu nữa.
Ở nội dung 400 m tự do, Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) vượt qua 2 tài năng Trần Hưng Nguyên (Quân đội), Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng), đoạt HCV với thành tích 3 phút 49 giây 97. Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) đoạt HCV 100 m bướm với thành tích 54 giây 92, Trần Duy Khôi (TP.HCM) HCV 100 m ngửa với thành tích 56 giây 86.

Hoàng Quý Phước HCV 100 m bướm

Độc Lập

Tổng thư ký hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng cho biết sau 3 ngày thi đấu, các ngôi sao làng bơi Việt Nam như Ánh Viên, Huy Hoàng đều thể hiện được khả năng. Thông số thành tích của họ chưa thể đột phá, chưa có kỷ lục bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều VĐV tập chay, ít xuống nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.