Tin 24 giờ

16/10/2010 09:02 GMT+7

Giải bóng bàn học sinh châu Á năm 2010 khởi tranh từ 18 đến 26.10 tại NTĐ TDTT TP Hải Dương quy tụ gần 300 VĐV, HLV và cán bộ đoàn đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ:

Giải bóng bàn học sinh châu Á năm 2010 khởi tranh từ 18 đến 26.10 tại NTĐ TDTT TP Hải Dương quy tụ gần 300 VĐV, HLV và cán bộ đoàn đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ:

Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và chủ nhà Việt Nam (tham dự 12 tay vợt, 6 nữ). Giải có sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ thế giới: Gao Ping (Trung Quốc); Gao Ang, Zhang You Hao (Singapore); Chiu Chung Hei, Lam Siu Hang, Wong Chi Chin (Hồng Kông)… tranh tài ở 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đồng đội nam và đồng đội nữ.

H. Khoa

Với 74 HCV, 55 HCB và 48 HCĐ, Úc đoạt ngôi nhất toàn đoàn tại ĐH thể thao Khối thịnh vượng chung lần thứ 19, xếp trên chủ nhà Ấn Độ (38, 27, 36) và Anh (37, 59, 46). Khu vực Đông Nam Á có 2 quốc gia tham dự Malaysia (12, 10, 13) và Singapore (11, 11, 9) lần lượt về vị trí thứ 7 và 8. Đáng chú ý, Singapore đã “vét” 6 HCV/ 7 bộ huy chương ở môn bóng bàn.

Hiếu Dân 

Trong 3 trận tứ kết tại giải quần vợt Thượng Hải Masters diễn ra vào tối qua, bằng những quả giao bóng hiệu quả cao, Andy Murray (hạt giống số 4) chỉ mất có 54 phút để ghi tên vào bán kết sau chiến thắng chóng vánh trước Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) 2-0 (6/2, 6/2). Trong khi đó, á quân giải Mỹ mở rộng 2010 Novak Djokovic, hạt giống số 2 cũng dễ dàng vượt qua  Garcia-Lopez 2-0 (6/2, 6/3).  Sau chiến thắng ấn tượng trước Nadal ở tứ kết, hạt giống số 13 Jurgen Melzer (Áo) chấp nhận dừng bước khi thúc thủ 1-2 trước Juan Monaco (7/6, 5/7, 2/6), tay vợt Argentina vừa có chuyến thi đấu biểu diễn thành công tại VN.

H.Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.