Tin 24 giờ

03/09/2010 09:19 GMT+7

Harrison làm nên lịch sử. Sau khi bất ngờ vượt qua hạt giống số 15 Ivan Ljubicic (Croatia), Ryan Harrison lập nên kỷ lục mới cho làng quần vợt Mỹ. Ở tuổi 18, anh là tay vợt tuổi teen đầu tiên của xứ cờ hoa đánh bại 1 đối thủ trong top 20 ATP kể từ sau khi Roddick làm được điều này vào năm 2001 trước Alex Corretja.

Harrison làm nên lịch sử. Sau khi bất ngờ vượt qua hạt giống số 15 Ivan Ljubicic (Croatia), Ryan Harrison lập nên kỷ lục mới cho làng quần vợt Mỹ. Ở tuổi 18, anh là tay vợt tuổi teen đầu tiên của xứ cờ hoa đánh bại 1 đối thủ trong top 20 ATP kể từ sau khi Roddick làm được điều này vào năm 2001 trước Alex Corretja.

Oudin đính chính chiều cao. Sớm phải dừng bước từ vòng 2 nên cô gái 18 tuổi Melanie Oudin đã nhận được sự cảm thông từ báo giới trong buổi họp báo. Một phóng viên hỏi: “Cô cao bao nhiêu?”, với ngụ ý ca ngợi tay vợt nữ thấp bé này còn thừa khả năng làm nên những kỳ tích trong tương lai sau khi Oudin cho biết: “Tôi ngưỡng mộ Justine Henin vì cô ấy đã chứng minh chiều cao không tỷ lệ nghịch với tài năng”. Không ngờ, Oudin “xả” một tràng: “Tôi cao 1m68 nhưng nhiều người chỉ nói tôi cao có 1m65. Xin đính chính lần nữa, bác sĩ nói rõ, tôi cao 1m68”.

Ivanovic quên mất thứ hạng của mình. Sau khi hạ hạt giống số 21 người Trung Quốc Jie Zheng dễ dàng 2-0, không biết vô tình hay hữu ý, tay vợt không xếp hạt giống, cựu số 1 thế giới, Ivanovic, hỏi mọi người: “Tôi đang xếp hạng bao nhiêu ấy nhỉ?”, “40”, một giọng nói vang lên. “Thế mà tôi có cảm giác mình đang ở trong top 10 thế giới đấy chứ”, Ivanovic nói tỉnh bơ.

Hiếu Dân
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.