Tin bóng đá quốc tế 26.11

26/11/2011 11:43 GMT+7

(TNO) Moenchengladbach và Udinese lần lượt lên ngôi đầu ở Bundesliga và Serie A; AC Milan tiếp tục khủng hoảng lực lượng; Trọng tài tự sát ở Bundesliga do bị trầm cảm; HLV Fabio Capello phủ nhận việc đến Nga để đàm phán hợp đồng với Anzhi Makhachkala... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 26.11 của Thanh Niên Online.

(TNO) Moenchengladbach và Udinese lần lượt lên ngôi đầu ở Bundesliga và Serie A; AC Milan tiếp tục khủng hoảng lực lượng; Trọng tài tự sát ở Bundesliga do bị trầm cảm; HLV Fabio Capello phủ nhận việc đến Nga để đàm phán hợp đồng với Anzhi Makhachkala... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 26.11 của Thanh Niên Online.

 
Borussia Moenchengladbach lần đầu tiên sau 26 năm lên ngôi đầu Bundesliga - Ảnh: AFP

Bundesliga: CLB Borussia Moenchengladbach lần đầu tiên sau 26 năm lên ngôi đầu giải đấu hàng đầu nước Đức sau chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-0 ngay trên sân của FC Cologne ở trận đấu sớm nhất vòng 14. Mike Hanke lập cú đúp (phút 20 và 30) và Juan Arango (phút 47) lập công giúp Moenchengladbach ra về với trọn vẹn 3 điểm. Reuters

Serie A: Udinese vươn lên ngôi đầu bảng sau trận thắng 2-0 trước vị khách AS Roma ở trận đấu sớm vòng 12. Ở trận này, AS Roma tuy chơi khá tốt khi tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng ở những phút cuối trận đấu, Udinese đã bất ngờ vượt lên dẫn trước sau pha ghi bàn của tiền đạo chủ lực Antonio Di Natale (phút 79) trước khi Mauricio Isla ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà với pha lập công ở phút 89. Reuters

AC Milan đang hết sức lo lắng khi trung vệ kỳ cựu Alessandro Nesta sẽ phải vắng mặt hơn 1 tháng do dính chấn thương đùi trong trận thua Barcelona 2-3 ở Champions League hồi giữa tuần. Reuters

Luật sư Sven Menke của trọng tài Babak Rafati vừa tiết lộ thân chủ của ông đã tự sát trước trận Mainz gặp Cologne ở Bundesliga cuối tuần qua xuất phát từ việc bị bệnh trầm cảm. Theo Sven Menke, vị trọng tài 41 tuổi đã mắc bệnh này do không chịu nổi áp lực công việc ở ngân hàng. Bild

 
Ông chủ của CLB Portsmouth Vladimir Antonov (trái) - Ảnh: Reuters

Doanh nhân người Nga Vladimir Antonov (36 tuổi) - người đang sở hữu CLB Portsmouth, cùng đối tác Raimondas Baranauskas (người Lithuania, 53 tuổi) vừa bị cảnh sát London (Anh) bắt giữ do bị cáo buộc gian lận và rửa tiền hàng trăm triệu euro làm rung chuyển các ngân hàng thuộc quốc gia vùng Baltic là Lithuania và Latvia. Theo cảnh sát London, hai người trên bị bắt giữ ngay tại trung tâm tài chính thủ đô của Anh theo một lệnh bắt giữ toàn châu Âu. AFP

HLV Andre Villas-Boas của CLB Chelsea đã dập tắt những mối nghi ngờ về việc bị sa thải khi tuyên bố ông đã có cuộc nói chuyện “êm đẹp” với chủ tịch Roman Abramovich sau chuỗi trận tệ hại của “The Blues” trên mọi mặt trận. Daily Mail

 
HLV trưởng tuyển Anh Fabio Capello đến Nga để xem ba-lê - Ảnh: AFP

HLV Fabio Capello của tuyển Anh vừa phủ nhận chuyến đi đến Nga mới đây nhằm đàm phán hợp đồng dẫn dắt CLB Anzhi Makhachkala sau EURO 2012. Theo nhà cầm quân người Ý, ông đến Nga để xem múa ba-lê ở Nhà hát Bolshoi theo lời mời. Daily Mail

HLV Jose Mourinho đón nhận tin vui khi tiền vệ Angel Di Maria và hậu vệ Marcelo có thể trở lại trong trận gặp đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid sau khi bình phục chấn thương. Tuy nhiên, Kaka và bộ đôi hậu vệ Alvaro Arbeloa và Ricardo Carvalho vẫn tiếp tục dưỡng thương. Reuters

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.