Tin bóng đá quốc tế 3.5

03/05/2011 11:09 GMT+7

(TNO) Juventus sống lại hy vọng dự cúp châu Âu; Norwich thăng hạng lên Premier League; Abramovich hứa chi 80 triệu bảng để tái thiết Chelsea; Bin Hammam sẽ không đến Mỹ để tìm sự ủng hộ từ CONCACAF... đó là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 3.5 của Thanh Niên Online.

Simone Pepe (giữa) ghi bàn thắng duy nhất giúp Juventus vượt qua Lazio trên sân nhà - Ảnh: Reuters

(TNO) Juventus sống lại hy vọng dự cúp châu Âu; Norwich thăng hạng lên Premier League; Abramovich hứa chi 80 triệu bảng để tái thiết Chelsea; Bin Hammam sẽ không đến Mỹ để tìm sự ủng hộ từ CONCACAF... đó là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 3.5 của Thanh Niên Online.   

Có ưu thế sân nhà và tạo ra thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu, tuy nhiên chiếc thẻ đỏ của Ledesma ở phút 81 và bàn thắng muộn của Pepe đã khiến Lazio phải chịu thất bại cay đắng 0-1 trước Juventus trong trận đấu muộn nhất vòng 35 Serie A, diễn ra sáng nay, 3.5. Thất bại này đã khiến vị trí thứ 4 của đội bóng thủ đô nước Ý trở nên lung lay hơn bao giờ hết, khi chỉ có được khoảng cách hơn 1 điểm so với Udinese (5) và Juventus (6). Reuters

Sau trận thắng 1-0 trước Portsmouth rạng sáng nay, 3.5, tại vòng 45 giải Championship (hạng Nhất nước Anh), Norwich City đã chính thức thăng hạng lên Premier League, theo Reuters. Với 83 điểm, hơn 4 điểm so với đội xếp thứ 3 Cardiff - đội vừa thua 0-3 Middlesbrough, Norwich là đội thứ 2 sau Queens Park Ranges sẽ góp mặt ở Premier League mùa giải tới.

Theo thông tin từ nội bộ sân Stamford Bridge, ông chủ của Chelsea - Roman Abramovich đã hứa sẽ chi ra 80 triệu bảng để bổ sung thêm ít nhất 3 vị trí gồm: tiền vệ sáng tạo, cầu thủ chạy cánh và hậu vệ trong mùa hè tới đây. Theo tờ Daily Mail, 3 gương mặt mà tỷ phú người Nga đang hướng tới là Cesc Fabregas, Gareth Bale và Gregory van der Wiel.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Bin Hammam phát biểu với Reuters ông sẽ không đến Miami (Mỹ) theo dự định để tìm sự ủng hộ từ các thành viên thuộc khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe). "Tôi rất muốn đến Miami, nhưng thật thất vọng họ đã dành sự ủng hộ cho Sepp Blatter - Chủ tịch của FIFA. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ đến khu vực Nam Mỹ", ông Bin Hammam nói với Reuters. Bin Hammam là đối thủ của ông Sepp Blatter trong cuộc tranh cử chức chủ tịch FIFA ở nhiệm kỳ tới. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 1.6.2011.

 
Chủ tịch của AFC - Bin Hammam (trái) sẽ đối mặt với Chủ tịch của FIFA - Sepp Blatter vào ngày 1.6 tới - Ảnh: Reuters

Trước trận lượt về bán kết Champions League giữa Barcelona và Real Madrid, hãng cá cược danh tiếng của nước Anh - William Hill nhận định, rất khó để Real Madrid có một trận hòa chứ chưa nói tới một chiến thắng để đi tiếp, sau khi đã để thua 0-2 ở trận lượt đi. Vì vậy William Hill đã ra kèo thắng của Real Madrid lên tới 5.0 (đặt 1 ăn 5) trong khi phía Barcelona là 1.7. Kết hợp với đánh giá trong trận này, các nhà cái Châu Âu cũng đưa ra kèo đánh giá cơ hội vào vòng tiếp theo của Barcelona. Theo đó, kèo này có tỉ lệ đặt 1 ăn… 1.01 (gần 100% khả năng), điều đó có nghĩa là dù có phép lạ xảy ra thì đội giành quyền vào chung kết vẫn là Barcelona. WilliamHill.co.uk

Tham vọng dự cúp châu Âu mùa giải tới của Atletico Bilbao bị đe dọa nghiêm trọng sau trận thua 1-2 trước Espanyol trong trận đấu muộn nhất của vòng 34 La Liga diễn ra rạng sáng nay, 3.5. Bilbao hiện có 51 điểm và xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém 2 đội xếp thứ 5 và 6 là Sevilla và Atletico Madrid đúng 1 điểm. Reuters

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.