Tin bóng đá quốc tế 6.10

06/10/2011 14:52 GMT+7

(TNO) Rio Ferdinand sắp chuyển sang thi đấu ở Mỹ; Hoãn kế hoạch sử dụng công nghệ “goalline” ở Ngoại hạng Anh; Một thủ môn Argentina cản phá thành công 5 quả phạt đền trong một trận đấu; Paris Saint-Germain gặp David Beckham... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 6.10 của Thanh Niên Online.

Cổ động viên Bulgaria đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với tuyển thủ Ashley Young (trái) của Anh - Ảnh: AFP

(TNO) Rio Ferdinand sắp chuyển sang thi đấu ở Mỹ; Hoãn kế hoạch sử dụng công nghệ “goalline” ở Ngoại hạng Anh; Một thủ môn Argentina cản phá thành công 5 quả phạt đền trong một trận đấu; Paris Saint-Germain gặp David Beckham... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 6.10 của Thanh Niên Online.

Liên đoàn Bóng đá Bulgaria sẽ phải đối mặt với một án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sau khi cổ động viên đã có hành động phân biệt chủng tộc đối với tiền vệ Ashley Young của tuyển Anh trong trận đấu vòng loại EURO 2012 ở Sofia tháng trước. Cổ động viên nước này còn ném pháo sáng xuống sân và khu vực của ban huấn luyện đội nhà. AFP

Kế hoạch giới thiệu công nghệ “goalline” (quay chậm lại những bàn thắng, tình huống tranh cãi) tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2012-2013 vừa bị trì hoãn lại ít nhất một năm, theo Alex Horne - Tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Anh (FA). Ông Alex Horne cho biết nguyên nhân xuất phát từ thời gian chuẩn bị quá ngắn và nguồn kinh phí khá lớn để áp dụng công nghệ này. Hiện Liên đoàn Bóng đá Thế giới cũng đang có kế hoạch thử nghiệm công nghệ nói trên để đưa vào áp dụng ở World Cup 2014 tại Brazil. Reuters

Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của CLB Juventus vừa tiết lộ đang chuẩn bị đàm phán với Chelsea để mua trung vệ Alex vào kỳ chuyển nhượng tháng 1.2012. Theo tờ Tuttosport, “bà đầm già thành Turin” nhiều khả năng sẽ có được cựu hậu vệ 29 tuổi của CLB PSV khi trước đó Chelsea vừa có động thái muốn cho một đội bóng khác mượn Alex.

Cặp tiền đạo Mario Balotelli (Man City) và Giampaolo Pazzini (Inter Milan) đã được rút ra khỏi danh sách tuyển Ý chuẩn bị cho trận vòng loại EURO 2012 trên sân Serbia do dính chấn thương và được thay thế bởi chân sút gốc Argentina Pablo Osvaldo (AS Roma) và hậu vệ của Angelo Ogbonna (Torino). Đây có lẽ là tin khá vui cho Serbia khi họ đang cần 1 điểm để đủ điều kiện tham dự EURO 2012. Reuters

 
Phó chủ tịch FIFA Julio Grondona - Ảnh: Reuters 

Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) cho biết Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Julio Grondona vừa gửi thư xin lỗi vì đã có những lời đánh giá “thiếu suy nghĩ” về Anh trước cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA hồi tháng 6. Trước đó, Grondona từng cho rằng việc người Anh muốn “rút khỏi FIFA” là “nói dối”. Daily Mail

CLB Paris Saint-Germain đã cử người sang Mỹ gặp tiền vệ ngôi sao David Beckham để thảo luận về bản hợp đồng đưa cựu cầu thủ M.U đến Pháp thi đấu. Theo tờ Le Parisien, Tổng giám đốc của CLB Paris Saint-Germain là Leonardo sắp sửa đưa ra lời đề nghị Beckham với bản hợp đồng thời hạn đến tháng 6.2013 có mức lương từ 4-5 triệu euro/mùa khi tiền vệ 36 tuổi mãn hạn hợp đồng với CLB LA Galaxy vào tháng 10.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của CLB AC Milan thừa nhận niềm đam mê bóng đá của anh đang mờ dần và đang trở thành thói quen. Chân sút người Thụy Điển cho biết đang tính đến chuyện giải nghệ. “Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với bóng đá và không còn động lực thi đấu như thời còn trẻ. Với bóng đá, mỗi ngày tôi phải tập luyện suốt tuần trong khi tôi muốn có thời gian để làm những gì mình thích”, Zlatan Ibrahimovic phát biểu trên tờ Corriere dello Sport.

 
Miroslav Klose đã ghi cho tuyển Đức 56 bàn thắng - Ảnh: Reuters

Tiền đạo kỳ cựu Miroslav Klose tuyên bố đang nhắm đến việc phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử cho tuyển Đức. Hiện tại, tiền đạo Klose (đang chơi cho Lazil) chỉ còn kém thành tích ghi bàn của Muller (người đang nắm giữ kỷ lục 62 bàn thắng cho tuyển Đức) 6 bàn thắng. Bild

Tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết vừa tìm thấy một lá thư tiết lộ rằng ba thành viên của tuyển Tây Đức thi đấu ở World Cup 1966 đã dương tính với doping vì sử dụng thuốc cảm lạnh. Lá thư hiện đang ở trong tay các nhà sử học của Đại học Humboldt (Berlin, Đức), trong đó có thông báo của người đứng đầu Ủy ban Y tế thuộc FIFA thời đó là Yugoslav Mihailo Andrejevic cho Liên đoàn Bóng đá Tây Đức với nội dung tố giác ba cầu thủ tuyển quốc gia nước này dương tính với chất cấm ephedrine. Tây Đức vào đến trận chung kết giải năm đó và thua chủ nhà Anh với tỷ số 2-4. 

Thủ môn Marcos Fascanella người Argentina của CLB Excurionistas vừa lập nên một kỷ lục mới khi cản phá thành công 4 cú sút trong loạt đá luân lưu 11m trong trận gặp Argentino de Merlo tại giải Copa Argentina (một giải tương tự như FA Cup của Anh và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha). Ở trận này, hai đội hòa 1-1 trong 90 phút chính thức và trong thời gian này, Fascanella cũng cản phá thành công một quả sút 11m khác. CLB Excurionistas cuối cùng đã giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu với tỷ số 2-1. Reuters

Tòa án Canton Vaud (Thụy Sĩ) vừa đưa ra hai lựa chọn cho Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) trong vụ loại CLB Sion khỏi vòng bảng Europa League. Theo đó, UEFA phải phục hồi lại suất đá Europa League cho Sion hoặc phải chịu phạt 1.000 franc Thụy Sĩ (1.084 USD) cho mỗi ngày từ chối phán quyết. Ngoài ra, UEFA phải chịu nộp thêm 21.400 franc chi phí pháp lý và bồi thường tạm thời cho Sion 33 ngàn franc. AFP

 
Tiền đạo trẻ người Áo Marko Arnautovic - Ảnh: AFP 

Tiền đạo trẻ xuất sắc của Áo Marko Arnautovic đã bị treo giò ba trận sau khi có hành vi đá vào mắt cá chân của Sergio Pinto (CLB Hannover) trong trận Werder Bremen thắng 3-2 ở Bundesliga. Chân sút 22 tuổi này không những mất chỗ vào tay Markus Rosenberg trong các trận đấu Werder Bremen gặp Borussia Dortmund, Augsburg và Mainz, mà còn đối mặt với án phạt tiền từ đội bóng. Bild

CLB Chicago Fire (hiện đang chơi ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS) vừa gây sốc với cổ động viên M.U khi tuyên bố đang tiến gần đến việc chiêu mộ trung vệ Rio Ferdinand. Theo đội bóng này, họ sẽ đồng ý tất các các yêu cầu của Ferdinand và sẽ chấp nhận trả mức lương 120 ngàn bảng/tuần để hậu vệ này sớm đến Mỹ vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Daily Mail

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.