Tin bóng đá quốc tế 9.7

09/07/2011 12:06 GMT+7

(TNO) CLB Man City đổi tên sân vận động; Arsenal tăng lương để giữ chân Samir Nasri; Thêm một người tử vong sau vụ sập mái che sân vận động ở Hà Lan; Các trận đấu ở World Cup 2022 sẽ chia thành 3 hiệp... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 9.7 của Thanh Niên Online.

Vừa có thêm một nạn nhân qua đời trong vụ sập mái che sân vận động ở Hà Lan - Ảnh: Reuters

(TNO) CLB Man City đổi tên sân vận động; Arsenal tăng lương để giữ chân Samir Nasri; Thêm một người tử vong sau vụ sập mái che sân vận động ở Hà Lan; Các trận đấu ở World Cup 2022 sẽ chia thành 3 hiệp... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 9.7 của Thanh Niên Online.

Không phải những “ông lớn” M.U, Chelsea hay Man.City, mà chính là Sunderland đang là đội bóng ở Ngoại hạng Anh năng nổ nhất khi vừa có được bản hợp đồng thứ 9 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Sau khi có được bộ đôi Wes Brown và John O’Shea của M.U, “Mèo đen” tiếp tục đưa về sân cầu thủ trẻ xứ Wales David Vaughan về sân Ánh Sáng. Reuters

Theo tờ Telegraph, Liverpool đang làm mọi cách để có được tiền vệ thuận chân trái Stewart Downing của Aston Villa sau khi nâng giá từ 15 triệu bảng lên 18 triệu bảng. Nếu Downing ra đi, Aston Villa sẽ yếu hẳn ở 2 cánh sau khi Ashley Young đã chuyển đến M.U, nhưng cái giá mới mà Liverpool đưa ra sẽ khiến ông chủ Randy Lerner cân nhắc. Bên cạnh đó, theo Reuters, đội bóng vùng Merseyside đang chuẩn bị ký hợp đồng với thủ thành Alexander Doni của CLB AS Roma trong hôm nay.

CLB Juventus vừa đưa ra giá 15 triệu cho Chelsea để có được chữ ký của tiền vệ trung tâm người Nigeria John Obi Mikel. Hiện tân HLV Antonio Conte đang quyết tâm để hoàn tất bản hợp đồng trên nhằm củng cố tuyến giữa của Juventus vốn chơi thiếu hiệu quả trong tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự ở mùa giải vừa qua. Trong khi đó, AC Milan cũng đang nhắm đến tiền vệ Seydou Keita của Barcelona. Gazzetta dello Sport

Phát biểu với AFP hôm qua (8.7), HLV Arsene Wenger của Arsenal đã thề sẽ giữ chân 2 trụ cột Cesc Fabregas và Samir Nasri ở lại sân Emirates. “Nhiệm vụ hàng đầu của đội bóng là giữ bộ khung vững chắc, chứ không nghĩ có tiền là sẽ mua được tất cả”, Wenger thổ lộ. Hiện Arsenal đang chuẩn bị kế hoạch tăng lương cho tiền vệ người Pháp Samir Nasri từ 90.000 bảng lên 110.000 bảng/tuần trước sự chèo kéo của M.U.

 
CLB Arsenal sẽ tăng lương để giữ chân Samir Nasri  - Ảnh: AFP

LĐBĐ Mexico vừa quyết định xoá án cấm thi đấu đối với 5 tuyển thủ gồm: hậu vệ Francisco Rodriguez, Edgar Duenas, thủ môn Guillermo Ochoa và tiền vệ Christian Bermudez, Antonio Naelson (những người bị phát hiện sử dụng doping tại Gold Cup 2011) do các cầu thủ ăn thịt gà nhiễm khuẩn. Reuters

Theo tờ Guardian, đã có thêm 1 người tử vong do vết thương quá nặng sau vụ sập mái che sân vận động De Grolsch Veste của CLB Twente (Hà Lan). Như vậy, đến nay đã có 2 người chết và 15 vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện sau thảm họa nói trên.

CLB Man City vừa bán luôn tên sân vận động của mình cho Hãng hàng không Etihad, theo tờ Goal đưa tin. Theo đó, kể từ mùa giải tới, sân City of Manchester sẽ đổi tên thành Etihad Airways. Ngoài việc phải chi 2,6 triệu euro tài trợ áo đấu như mọi năm, Etihad phải trả thêm 11,3 triệu euro cho Man City mỗi mùa bóng.

 
Ngôi sao trẻ Neymar - Ảnh: Reuters

Người đại diện của tiền đạo 19 tuổi Neymar (CLB Santos) cho biết điểm đến của chân sút tuyển Brazil có thể là Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, với giá khoảng 45 triệu euro. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại đang hết sức quan tâm việc đưa Neymar về sân Bernabeu vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Goal

Qatar vừa lên tiếng phủ nhận việc đang thảo luận về chia trận đấu ở World Cup 2022 thành 3 hiệp (mỗi hiệp 30 phút) nhằm giúp các cầu thủ giảm bớt nguy cơ bị kiệt sức vì nắng nóng ở Trung Đông. Theo đó, nước đăng cai cho biết sẽ tạo những đám mây nhân tạo trên sân vận động để luôn giữ mức nhiệt độ mát mẻ ở mỗi trận đấu tại World Cup 2022. Reuters

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.