Tin bóng đá quốc tế ngày 17.12

17/12/2011 14:45 GMT+7

(TNO) Bayern Munich vô địch mùa đông; Chelsea từ chối bán Fernando Torres; Cameroon cấm Samuel Eto'o khoác áo tuyển quốc gia 15 trận; 2 cầu thủ ngôi sao của Sunderland bị bắt; Thierry Henry có thể trở lại Arsenal… là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 17.12 của Thanh Niên Online.

(TNO) Bayern Munich vô địch mùa đông; Chelsea từ chối bán Fernando Torres; Cameroon cấm Samuel Eto'o khoác áo tuyển quốc gia 15 trận; 2 cầu thủ ngôi sao của Sunderland bị bắt; Thierry Henry có thể trở lại Arsenal… là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 17.12 của Thanh Niên Online.

 
Bayern Munich vô địch mùa đông - Ảnh: AFP

Bundesliga: Bayern Munich chắc chắn có được chức vô địch mùa đông khi đánh bại vị khách FC Cologne với tỷ số 3-0. Chiến thắng của đội bóng xứ Bavarian có được một phần nhờ lối chơi bạc nhược của Cologne bởi Bayern Munich phải chơi thiếu người từ phút 30 (Franck Ribery nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội). Có được ưu thế về quân số, nhưng thay vì vùng lên để tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại trong 6 năm tại Bavarian, thì Cologne lại chơi quá thụ động và để lần lượt Mario Gomez (phút 49), David Alaba (phút 63) và Tonu Kroos chọc thủng lưới đem về 3 điểm cho chủ nhà. Reuters

HLV Andre Villas-Boas của CLB Chelsea vừa tiết lộ tương lai của chân sút Didier Drogba vẫn chưa được giải quyết, đồng thời phủ nhận việc sẽ bán Fernando Torres. Daily Mail

Tiền vệ người Ghana Andre Ayew của CLB Marseille vừa được BBC bình chọn là cầu thủ hay nhất năm 2011 của châu Phi khi vượt qua Yaya Toure, Gervinho, Samuel Eto'o và Malian Seydou Keita. Đáng nói hơn, đây là lần thứ 2 gia đình nhà Ayew được vinh danh bởi cách đây 20 năm, cha của cầu thủ này là Abedi “Pele” Ayew cũng được BBC bình chọn là Ngôi sao châu Phi của năm. AFP

 
Tiền đạo Samuel Eto'o - Ảnh: Reuters

Liên đoàn Bóng đá Cameroon vừa quyết định cấm tiền đạo đội trưởng Samuel Eto'o thi đấu 15 trận trong màu áo tuyển quốc gia do từ chối thi đấu trong trận giao hữu gặp Algeria vào tháng trước. Reuters

Tòa án đã buộc tiền vệ tuyển Pháp và CLB Bayern Munich Franck Ribery phải trả cho người đại diện cũ Bruno Heiderscheid số tiền 2,66 triệu euro về khoản hoa hồng chưa thanh toán, khi cầu thủ này chuyển đến Marseille năm 2005. Reuters

Tiền đạo một thời của tuyển Pháp David Trezeguet vừa quyết định gia nhập CLB River Plate của Argentina với bản hợp đồng thời hạn 2 năm sau khi chia tay Bani Yas (UAE). AFP

Bộ đôi của CLB Sunderland là Nicklas Bendtner và Lee Cattermole vừa bị cảnh sát bắt giữ do bị tình nghi đã đập phá hàng loạt ô tô đang đậu trên đường Stowell ở thành phố Newcastle vào ngày 6.12 vừa qua. Hiện tại, bộ đôi này đang đối mặt với án tù về tội hủy hoại tài sản của người khác. Daily Mail

 
2 cầu thủ của Sunderland: Lee Cattermole (trái) và Nicklas Bendtner - Ảnh: AFP

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã dừng cuộc điều tra đối với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Worawi Makudi về cáo buộc đã sử dụng 860 ngàn USD của dự án “Goal” để xây dựng các mô hình đào tạo bóng đá và lĩnh vực khác trên khu đất mà ông này sở hữu. Goal.com

HLV Arsene Wenger bất ngờ tiết lộ Arsenal đang xúc tiến việc đàm phán để mượn tiền đạo huyền thoại Thierry Henry - người vừa được dựng tượng ở đội bóng này, trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.2012. Theo nhà cầm quân người Pháp, dù đã ở tuổi xế chiều nhưng Henry vẫn đang là ngôi sao của CLB New York Red Bulls (Mỹ) và đủ sức để chơi ở Ngoại hạng Anh. AFP

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) cho biết sẽ tạm lùi quyết định đưa ra hình phạt đối với tiền đạo Luis Suarez của Liverpool sau kh bị cáo buộc có những lời phân biệt chủng tộc với hậu vệ Patrice Evra (M.U) sang tuần sau. Daily Mail

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.