Tin bóng đá quốc tế ngày 29.10

29/10/2011 11:10 GMT+7

(TNO) Kết quả Bundesliga; HLV Hector Cuper bị điều tra bán độ; “Sao” của Sunderland đối mặt với 2 tội tấn công tình dục; Chelsea bị phạt nặng do để cầu thủ bao vây trọng tài... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 29.10 của Thanh Niên Online.

Michael Ballack (giữa) ghi bàn duy nhất giúp Leverkusen thắng Freiburg - Ảnh: Reuters

(TNO) Kết quả Bundesliga; HLV Hector Cuper bị điều tra bán độ; “Sao” của Sunderland đối mặt với 2 tội tấn công tình dục; Chelsea bị phạt nặng do để cầu thủ bao vây trọng tài... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 29.10 của Thanh Niên Online.

Bundesliga: Freiburg tiếp tục giậm chân ở cuối bảng xếp hạng khi thúc thủ 0-1 trước đội khách Leverkusen ở trận đấu sớm nhất vòng 11. Người lập công cho đội khách là cựu cầu thủ Chelsea và tuyển Đức Michael Ballack thực hiện ngay ở phút thứ 2. AFP

Trung vệ Titus Bramble của CLB Sunderland sẽ phải ra tòa sơ thẩm Teeside ở Middlesbrough vào ngày 10.11 khi bị buộc tội với 2 tội danh tấn công tình dục. Trước đó, hậu vệ 30 tuổi bị bắt tại Cleveland (Middlesbrough) vào ngày 28.9 do nghi ngờ tấn công tình dục một phụ nữ và tàng trữ ma túy. Sau đó, Bramble tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 14.10 với cáo buộc tấn công tình dục lần thứ 2. Hiện cựu cầu thủ của Wigan và tuyển U.21 Anh đang bị CLB Sunderland “treo giò” để chờ kết quả cuộc điều tra. Reuters

Lyon đang đối mặt với khó khăn trên hàng công trong cuộc đón tiếp Real Madrid ở Champions League tuần tới khi cầu thủ chạy cánh Michel Bastos phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng do dính chấn thương. Cầu thủ người Brazil này hiện đang là linh hồn trong lối chơi tấn công của Lyon. Trước đó, “Sư tử vùng sông Rhone” không thể có chân sút trụ cột người Argentina Lisandro Lopez 2 tháng vì lý do tương tự. Reuters

HLV Henri Michel vừa trở lại đảm nhận dẫn dắt tuyển Guinea Xích Đạo (nước đồng chủ nhà CAN 2012 với Gabon) sau 1 tuần từ chức. Sự quay trở lại của nhà cầm quân người Pháp xuất phát từ sự ra đi của Bộ trưởng Thể thao nước này là Rustan Obiang, người vốn có mối bất hòa với Henri Michel. AFP

 
Chelsea bị phạt tiền vì... bao vây trọng tài - Ảnh: Reuters

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã ra quyết định phạt CLB Chelsea 20 ngàn bảng (32 ngàn USD) khi để cầu thủ bao vây trọng tài khi một đồng đội bị truất quyền thi đấu trong trận thua QPR 0-1 ở Ngoại hạng Anh tuần trước. Sự cố xuất phát từ việc trọng tài chính Chris Foy phạt thẻ đỏ đối với hậu vệ Jose Bosingwa sau pha phạm lỗi với cầu thủ chạy cánh của QPR Shaun Wright-Phillips. Daily Mail

Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) tuyên bố đã chuẩn bị các thủ tục pháp lý để kiện các nhà điều tra thuế có trụ sở tại Frankfurt ra tòa vào tuần tới sau khi thông tin của cuộc điều tra bị tiết lộ ra bên ngoài. Theo DFB, cuộc điều tra được tiến hành sau khi một số trọng tài bị nghi ngờ trốn thuế. Bild

Cựu HLV nổi tiếng của tuyển Ý Marcello Lippi vừa được mời làm giám sát kỹ thuật cho Lega Pro, cơ quan quản lý các giải hạng 3 và 4 của nước này. Theo Chủ tịch Mario Macalli của Lega Pro, sự góp mặt của Lippi (người từng đưa tuyển Ý đăng quang ở World Cup 2006) sẽ rất quan trọng trong việc giúp phát triển bóng đá trẻ nước này. Gazzetta dello Sport

 
HLV Hector Cuper đang dẫn dắt CLB Racing Santander ở Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Các công tố viên Naples (Ý) đã gửi một bức thư cho các nhà chức trách Tây Ban Nha để yêu cầu được thẩm vấn cựu HLV của Inter Milan Hector Cuper về vụ liên quan đến bê bối bán độ. Theo đó, HLV Hector Cuper bị cáo buộc liên quan đến việc dàn xếp tỷ số 2 trận đấu ở Tây Ban Nha và 2 trận ở giải vô địch quốc gia Argentina. Reuters

Liên đoàn bóng đá Nigeria (NFF) đã quyết định sa thải HLV Samson Siasia sau khi tuyển quốc gia không giành vé tham dự CAN 2012. Ở lượt cuối vòng loại, “Đại bàng xanh” đã không thể giành được trận thắng khi chia điểm với đội khách Guinea, qua đó trao ngôi đầu bảng cho chính đối thủ với 3 điểm kém hơn (11 so với 14). NFF cho biết nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm HLV mới vào giữa tuần sau. AFP

Chủ tịch Francisco Pernia và hội đồng quản trị của CLB Racing Santander vừa bất ngờ từ chức do mâu thuẫn nội bộ rất căng thẳng. Mùa trước, ông trùm người Ấn Độ Ahsan Ali Syed đã mua lại đội bóng này và trả nhiều khoản nợ nhưng không thể giúp Racing Santander thoát khỏi việc phá sản. Reuters

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.