Tin bóng quốc tế 18.10

18/10/2011 09:48 GMT+7

(TNO) Kết quả vòng 7 La Liga; Chính phủ Anh sắp tiết lộ thảm họa bóng đá Hillsborough; 19/24 đội tham dự U.17 World Cup 2011 đều dính doping; CLB PSG bị điều tra vụ đút lót để mua Javier Pastore; FIFA sẽ thưởng lớn cho người tố cáo dàn xếp tỷ số... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá ngày 18.10 của Thanh Niên Online.

HLV Marcelo Bielsa (người đeo kính) của CLB Athletic Bilbao - Ảnh: Reuters

(TNO) Kết quả vòng 7 La Liga; Chính phủ Anh sắp tiết lộ thảm họa bóng đá Hillsborough; 19/24 đội tham dự U.17 World Cup 2011 đều dính doping; CLB PSG bị điều tra vụ đút lót để mua Javier Pastore; FIFA sẽ thưởng lớn cho người tố cáo dàn xếp tỷ số... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá ngày 18.10 của Thanh Niên Online.

La Liga: Athletic Bilbao tiếp tục chơi thành công dưới thời tân HLV Marcelo Bielsa khi đánh bại Osasuna với tỷ số 3-1 ở trận đấu muộn vòng 7. Số phận của trận đấu sớm định đoạt khi lần lượt Iker Muniain (phút 30), Igor Gabilondo (phút 38) và Javi Martinez (phút 45) lập công cho đội chủ nhà, bàn rút ngắn tỉ số của Osasuna được Nekounam thực hiện trên chấm 11m ở phút cuối cùng trận đấu. Trận thắng này giúp Athletic Bilbao tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm để vươn lên vị trí thứ 11 với 8 điểm. Reuters

Chính phủ Anh vừa cho biết sẽ tiết lộ sự thật về thảm họa Hillsborough diễn ra trên sân Sheffield Wednesday trong trận đấu tranh FA Cup năm 1989 khiến 94 cổ động viên tử vong. Năm 1991, các nhà điều tra từng cho rằng cảnh sát South Yorkshire đã dồn khoảng 2.000 cổ động viên vào một góc chật cứng khiến nhiều người giẫm đạp lên nhau và nghẹt thở dẫn đến nhiều người tử vong. AFP

Liên đoàn Bóng đá Estonia vừa cho biết vé trận lượt đi play-off tranh suất dự EURO 2012 gặp CH Ireland đã lên cơn sốt rất cao ở nước này. Điều này được thể hiện qua việc 2.000 vé trận đấu vào ngày 11.11 được bán qua internet hết chỉ trong vòng chưa đầy 25 phút. Hiện tại quan chức bóng đá nước này đang lo ngại tình trạng vé chợ đen sẽ bùng phát. Reuters

 
HLV Radovan Curcic sẽ dẫn dắt tuyển Serbia - Ảnh: AFP

Radovan Curcic đã được chỉ định làm HLV tạm quyền của tuyển Serbia thay thế cho nhà cầm quân Vladimir Petrovic, người vừa từ chức tuần trước khi không thể giúp đội góp mặt ở EURO 2012. Trong khi đó, theo phương tiện truyền thông Serbia, cựu HLV tuyển Ghana Milovan Rajevac nhiều khả năng sẽ được chọn dẫn dắt tuyển nước này. Reuters

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tiết lộ phần lớn các cầu thủ tham dự U.17 World Cup 2011 diễn ra tại Mexico đều có dấu vết của việc sử dụng doping do ăn thịt nhiễm độc. Theo kết quả xét nghiệm được thực hiện ở Đức sau giải đấu, cầu thủ 19/24 đội bị phát hiện có sử dụng chất cấm khi 109/208 mẫu nước tiểu dương tính với chất anabolic. Reuters

Người tố cáo các trận đấu có dàn xếp tỷ số sẽ được nhận những phần thưởng khác nhau hoặc được ân xá là một trong những nỗ lực làm trong sạch hình ảnh bóng đá, theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). “Chúng tôi sẽ bắt đầu khởi động một chương trình giải thưởng dành cho người tố cáo các trận đấu bị dàn xếp tỷ số qua đường dây nóng hoặc bằng cách khác. Đây là một chương trình rất quan trọng trong việc phát hiện và xử lý triệt để những đường dây bán độ đang hoành hành môn thể thao này”, người đứng đầu bộ phận an ninh của FIFA Chris Eaton nói với AFP.

 
Hậu vệ Kakha Kaladze (thứ 2 từ bên phải) bị treo giò 4 trận vì lăng mạ trọng tài - Ảnh: Reuters 

Hậu vệ Kakha Kaladze (CLB Genoa) và tiền đạo Adrian Mutu (Cesena) lần lượt bị treo giò 4 và 3 trận tới ở Serie A. Kaladze nhận án phạt vì hành vi lăng mạ trọng tài trong trận hòa Lecce 0-0 và bị phạt 5.000 euro, trong khi Mutu bị đình chỉ thi đấu do dùng tay đánh vào mặt của hậu vệ Mattia Cassani của Fiorentina. Gazzetta dello Sport

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa cho biết sẽ xem việc phục hồi suất dự Europa League cho CLB Sion (Thụy Sĩ) nếu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có phán quyết cuối cùng. Trước đó, Sion bị loại khỏi giải đấu này do bị phát hiện một số cầu thủ không đủ điều kiện ở hai lượt trận play-off gặp Celtic. Reuters

Cảnh sát Stockholm (Thụy Điển) tuyên bố sẽ trả thêm chi phí cho nhân viên của mình để ngăn chặn bạo lực trong bóng đá và khúc côn cầu trên băng ở các CLB Djurgarden và Hammarby. Theo đó, mỗi cảnh sát bảo vệ an ninh các trận đấu sẽ được trả thêm 920 kronor (140 USD)/người cho mỗi giờ làm việc. AFP

Các công tố viên Palermo (Ý) đã mở cuộc điều tra về việc CLB Paris St Germain đã cố gắng đút lót các quan chức CLB Palermo để đạt đến thỏa thuận mua tiền vệ tài năng Javier Pastore. Vụ việc xuất phát từ khi Chủ tịch Maurizio Zamparini của Palermo thừa nhận người đại diện của Pastore đã cố gắng hối lộ ông một khoản tiền vài triệu euro để sớm đồng ý bán tiền vệ người Argentina cho đội bóng Pháp. Gazzetta dello Sport

 
"Vua bóng đá" Pele đến thăm một trường tiểu học ở Natori - Ảnh: AFP

Huyền thoại bóng đá Pele đã đến thăm một trường tiểu học ở Natori (Nhật Bản), nơi vừa trải qua thảm họa sóng thần. Tại đây, danh thủ bóng đá Brazil đã có những lời khích lệ cho những người đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống sau thảm họa kinh hoàng. Ngoài ra, Pele còn ký tên trên nhiều trái bóng để tặng cho học sinh của trường và còn gửi gắm những lời động viên đến nhiều gia đình mất mát thân nhân trong thảm họa sóng thần, động đất. Kyodo News

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.