Tin Olympic 14.7.2012

14/07/2012 03:25 GMT+7

“Người không chân” Oscar Pistorius có thể chạy bất cứ lượt nào theo sắp xếp của LĐĐK Nam Phi ở cuộc thi 4 x 400 m. Sở dĩ có thông báo đính chính này từ LĐĐK quốc tế (IAAF) là từng có một quan chức của tổ chức này cho rằng Pistorius nên chạy lượt đầu nhằm tránh gây nguy hiểm cho các VĐV khác. (Eurosport)

“Người không chân” Oscar Pistorius có thể chạy bất cứ lượt nào theo sắp xếp của LĐĐK Nam Phi ở cuộc thi 4 x 400 m. Sở dĩ có thông báo đính chính này từ LĐĐK quốc tế (IAAF) là từng có một quan chức của tổ chức này cho rằng Pistorius nên chạy lượt đầu nhằm tránh gây nguy hiểm cho các VĐV khác. (Eurosport)

 
Người không chân - Ảnh: Eurosport

Trang phục của đoàn thể thao Mỹ bị chỉ trích. Dù được hãng thời trang danh tiếng Ralph Lauren thiết kế nhưng do được gia công tại Trung Quốc nên nhiều quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ không hài lòng và đòi đốt. Chủ tịch Thượng viện Mỹ, ông Harry Reid nói: “Đoàn thể thao Mỹ phải sử dụng bộ trang phục do chính người Mỹ thiết kế và gia công”. (BBC Sports)

Một doanh nhân người Malaysia hứa thưởng tới 2 triệu ringgit (khoảng 630.000 USD) cho VĐV nào của Malaysia đoạt được HCV ở môn cầu lông. (Reuters)

Báo chí Anh đang chỉ trích kịch liệt khi phát hiện có ít nhất 4 quan chức thuộc Bộ Văn hóa - Truyền thông và Thể thao nhận quà biếu từ các công ty tài trợ, gồm nhiều chiếc vé xem Olympic rất giá trị (mỗi vé có giá từ 420 bảng) ở cự ly chạy 100 m đơn nam. (Daily Mail)

Cựu danh thủ Ronaldo “béo” hối thúc các đàn em ở tuyển Olympic Brazil: “Đã đến lúc tỏa sáng và đoạt HCV”. Ronaldo nhận định, Brazil sẽ gặp 3 thử thách lớn là Tây Ban Nha, Uruguay và đội chủ nhà Liên hiệp Anh. Khi còn thi đấu, Ronaldo cũng không giúp được Brazil đoạt HCV Olympic, chỉ giành HCĐ ở Olympic 1996. (Reuters)

Điền kinh Anh lên cơn sốt khi VĐV trẻ Adam Gemili (ảnh) đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục nội dung chạy 100 m ở giải trẻ thế giới với thành tích 10,05 giây (đánh bại kỷ lục cũ của Dwain Chambers 10,06 giây lập hồi năm 1997). (Daily Mail)

 
Ảnh: Daily Mail

T.Quyết

>> HCV Olympic có thể nhận 1 tỉ đồng
>> 1 tỉ đồng cho 1 chiếc HCV tại Olympic 2012
>> Olympic 2012 sợ... “tụt quần”
>> Olympic 2012 đau đầu vì khủng bố
>> Taekwondo “làm nóng” trước Olympic
>> Siết chặt an ninh Olympic 2012
>> Thưởng 1 tỉ đồng nếu taekwondo đoạt HCV Olympic
>> Lê Quang Liêm rước đuốc Olympic London

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.