Tin thể thao quốc tế 1.12

01/12/2010 11:10 GMT+7

(TNO) LĐBĐ châu Đại Dương không được tham gia vào cuộc bầu cử nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022; cầu thủ Ý chuẩn bị đình công; Arsenal không mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông... là những nội dung chính trong bản tin thể thao ngày 1.12 của Thanh Niên Online.

Reynald Temarii tuyên bố sẽ kháng cáo án phạt của FIFA - Ảnh: AFP

(TNO) LĐBĐ châu Đại Dương không được tham gia vào cuộc bầu cử nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022; cầu thủ Ý chuẩn bị đình công; Arsenal không mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông... là những nội dung chính trong bản tin thể thao ngày 1.12 của Thanh Niên Online.

LĐBĐ châu Đại Dương không được phép chỉ định người thay thế vị trí của ông Reynald Temarii tại Ủy viên điều hành FIFA trong cuộc bỏ phiếu bầu nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022. Reuters cho biết lý do mà FIFA đưa ra là thời hạn kháng cáo của Temarii vẫn còn nên chưa thể thay thế ông này. Temarii đã bị khai trừ khỏi Ủy ban điều hành vì dính líu đến vụ bê bối bán phiếu bầu.

Hiệp hội cầu thủ Ý đã kêu gọi các thành viên đình công vào ngày 11 và 12.12, theo Reuters. Cuộc đình công được lên kế hoạch sau khi các cuộc đàm phán giữa hiệp hội cầu thủ và ban tổ chức Serie A đổ vỡ.

HLV Arsene Wenger tuyên bố ông sẽ không mua thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhà cầm quân người Pháp nói với tờ The Sun: “Tôi muốn tiếp tục làm việc với những cầu thủ này. Chúng tôi sẽ không mua sắm trừ khi mất ai đó”.

HLV của Atletico Madrid Quique Sanchez Flores bị cấm chỉ đạo hai trận vì chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Espanyol cuối tuần trước, theo Reuters. Ngoài án phạt cấm chỉ đạo một trận thông thường, Flores còn bị LĐBĐ Tây Ban Nha cấm thêm một trận vì cách cư xử phi thể thao.

Ban lãnh đạo đội Bayern Munich thông báo họ thu được 2,9 triệu euro lợi nhuận trong mùa bóng trước, theo Reuters. Trong năm tài chính kéo dài từ 1.7.2009 đến 30.6.2010, Bayern đạt được mức doanh thu là 312 triệu euro.

Lokomotiv Moscow đã sa thải HLV kỳ cựu Yuri Semin sau một mùa bóng thất bại, theo Reuters. Quyết định sa thải được đưa ra chỉ hai ngày sau khi giải vô địch Nga kết thúc, theo đó Lokomotiv Moscow chỉ xếp vị trí thứ 5.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.