Tin thể thao quốc tế 7.12

07/12/2010 12:02 GMT+7

(TNO) UEFA giảm án cho Jose Mourinho; FIFA không thay đổi quy trình chọn nước chủ nhà World Cup; Khởi tố vụ án bán độ ở Croatia… là những nội dung chính trong bản tin thể thao quốc tế ngày 7.12 của Thanh Niên Online.

HLV Jose Mourinho - Ảnh: Reuters

(TNO) UEFA giảm án cho Jose Mourinho; FIFA không thay đổi quy trình chọn nước chủ nhà World Cup; Khởi tố vụ án bán độ ở Croatia… là những nội dung chính trong bản tin thể thao quốc tế ngày 7.12 của Thanh Niên Online.

UEFA đã giảm án phạt cho HLV của Real Madrid Jose Mourinho trong vụ xử phạt liên quan đến hành vi chỉ đạo học trò tẩy thẻ ở trận đấu Champions League với Ajax.

Theo đó, Mourinho được xóa một trận án treo và chỉ còn bị cấm chỉ đạo một trận. Theo Reuters, số tiền phạt dành cho “Người đặc biệt” cũng giảm từ 40.000 euro xuống còn 30.000 euro.

Brescia đã bổ nhiệm ông Mario Beretta làm HLV của CLB sau khi sa thải ông Beppe Iachini, theo Reuters.

Brescia vốn không biết mùi chiến thắng trong 3 tháng qua và hiện xếp thứ 17 ở Serie A với chỉ 12 điểm sau 15 trận đấu.

Beretta được Brescia chọn làm HLV vì ông nổi tiếng với khả năng giúp các CLB khủng hoảng trụ hạng.

Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke tuyên bố FIFA sẽ không xem xét việc thay đổi quy trình chọn nước chủ nhà World Cup hiện hành, bất chấp những chỉ trích kịch liệt sau một kỳ bỏ phiếu gây tranh cãi.

Valcke phát biểu với Reuters: “Đó không phải là một phần trong chương trình thảo luận của chúng tôi lúc này”.

Cảnh sát Croatia đã khởi tố 21 người, bao gồm 3 cựu cầu thủ đang chơi ở giải vô địch quốc gia nước này, vì dính líu đến các vụ án dàn xếp tỷ số, theo Reuters. Trong số này có 19 người Croatia và 2 người Slovenia.

Hậu vệ của Arsenal Thomas Vermaelen sẽ tiếp tục nghỉ thi đấu đến đầu năm 2011, theo thông báo của HLV Arsene Wenger. Theo Reuters, Vermaelen đã xa sân cỏ từ tháng 9 năm nay vì chấn thương gót chân trong lúc thực hiện nhiệm vụ cùng tuyển Bỉ.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.