Tin thể thao quốc tế 8.12

08/12/2010 14:17 GMT+7

(TNO) Một cầu thủ Brazil bị bỏ tù vì tội bắt cóc người yêu cũ, Michel Platini bào chữa cho Raymond Domenech, cuộc đình công của cầu thủ Ý có thể được hủy… là những nội dung chính trong bản tin thể thao ngày 8.12 của Thanh Niên Online.

Bruno Fernades được dẫn giải đến tòa - Ảnh: AFP

(TNO) Một cầu thủ Brazil bị bỏ tù vì tội bắt cóc người yêu cũ, Michel Platini bào chữa cho Raymond Domenech, cuộc đình công của cầu thủ Ý có thể được hủy… là những nội dung chính trong bản tin thể thao ngày 8.12 của Thanh Niên Online.

Cựu cầu thủ của Flamengo Bruno Fernandes đã bị một tòa án ở Brazil tuyên án 4 năm rưỡi tù giam về tội bắt cóc và đánh đập người yêu cũ, theo Reuters. Đây chỉ là bản án đầu tiên của Bruno, người bị quy kết đã ép buộc nạn nhân phá thai đứa con giữa họ. Nạn nhân sau đó đã biến mất từ tháng 6 năm nay và cảnh sát tin là cô đã bị sát hại song họ không thể tìm thấy thi thể. Hiện Bruno còn phải đối mặt với tội danh giết người trong vụ này.

Chủ tịch UEFA Michel Platini bất ngờ lên tiếng bào chữa cho cựu HLV Raymond Domenech về màn trình diễn tệ hại của tuyển Pháp ở World Cup 2010. Huyền thoại người Pháp phát biểu với Europa Press: “Ngay cả Jose Mourinho cũng không thể làm được hơn Domenech. Đó không phải là một thế hệ cầu thủ xuất sắc. Chỉ có thể chỉ trích Domenech vì một điều duy nhất là ông ấy giao tiếp quá kém”.

Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Ý Sergio Campana cho biết cuộc đình công dự kiến diễn ra vào cuối tuần của các cầu thủ nước này nhiều khả năng sẽ được hủy bỏ, theo Reuters. Campana tiết lộ họ đã đạt được một số thỏa thuận với các CLB ở Serie A trong cuộc thảo luận nhằm cứu vãn tình hình.

Cảnh sát chống tội phạm có tổ chức và kinh tế của Ghana đã đột kích vào trụ sở LĐBĐ Ghana ở Accra vào hôm 7.12 và tịch thu máy tính, cũng như hồ sơ của tổ chức này, theo Reuters. Vào tuần trước, FIFA đã đe dọa đình chỉ tư cách thành viên của Ghana nếu chính phủ can thiệp vào hoạt động của liên đoàn.

Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thuộc Nghị viện Anh sẽ tiến hành điều tra tình trạng nợ nần của các CLB nước này, theo Reuters. Ủy ban nêu trên cho biết, họ sẽ tiến hành “can thiệp một cách có chiến lược” vào việc điều hành bóng đá trong nước nếu kết luận các CLB nợ quá nhiều.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.