Tin vui bóng chuyền nữ Việt Nam trước trận thư hùng với CHDCND Triều Tiên

09/08/2019 09:44 GMT+7

Bị lật cổ chân trong trận cuối vòng bảng gặp CLB Altay (Kazakhstan) nhưng tay đập số 1 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy kịp bình phục cho trận bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV gặp CHDCND Triều Tiên lúc 19 giờ hôm nay tại Quảng Nam.

Sau 2 trận vòng bảng gặp đối thủ dưới cơ, các cô gái Việt Nam phải chạm trán Triều Tiên rất mạnh ở bán kết. Đây là đội bóng sở hữu đội hình có thể hình tốt, thi đấu kỷ luật, ổn định, trong đó ngòi nổ số 1 trên hàng công là Jong Jin Sim chơi rất biến hóa, hiệu quả.

Thanh Thúy (3) trở lại giúp Việt Nam tăng cơ hội trước Triều Tiên

AVC

Xét về thực lực, các cô gái Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhưng các học trò trẻ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có “vũ khí” tinh thần từ cổ động viên đông nghẹt trên khán đài. Hơn nữa, việc tay đập số 1 Thanh Thúy trở lại sau chấn thương lật cổ chân cũng khiến cơ hội làm nên bất ngờ cho tuyển Việt Nam tăng lên. Những cú đánh đầy uy lực của chủ công cao 1m92 này sẽ là phương án tấn công tối ưu trước Triều Tiên. Bên cạnh đó kinh nghiệm của Bùi Thị Ngà, sự dũng mãnh của Dương Thị Hên, Nguyễn Thị Trinh nếu phát huy hiệu quả sẽ giúp hàng công tuyển Việt Nam trở nên đa dạng hơn.

Bùi Thị Ngà (16) được kỳ vọng tỏa sáng

Trần Đoàn

Tuy nhiên trước một đối thủ mạnh như Triều Tiên, tuyển Việt Nam dễ lộ điểm yếu ở khâu tổ chức phòng ngự, bắt bước một. Vì thế không loại trừ khả năng bên cạnh Kim Liên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ sử dụng libero ảo Lê Thị Yến hoặc Nguyễn Khánh Đang. Vị trí chuyền hai sẽ luân phiên giữa Lâm Oanh, Thu Hoài, ai phát huy tốt hơn trên sân sẽ được trọng dụng.

Jong Jin Sim (3) cùng đội Triều Tiên được đánh giá cao hơn tuyển Việt Nam

Trần Đoàn

Trận bán kết còn lại diễn ra giữa CLB NEC (Nhật Bản) gặp Phúc Kiến (Trung Quốc).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.