Tinh hoa điền kinh Việt Nam hội tụ tại TP.HCM 'làm nóng' cho ASIAD 2018

24/07/2018 09:41 GMT+7

Ngoại trừ nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Lê Tú Chinh đang bận tập huấn tại Mỹ, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam dự tranh ASIAD 2018 tới đều có mặt tại sân vận động Thống Nhất dự tranh giải điền kinh quốc tế TP.HCM diễn ra từ 26.7 đến 28.7.

Tâm điểm của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ vẫn là “Thảo Bò Vàng”, biệt danh của cô gái vàng điền kinh Việt Nam ở nội dung nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo.

Đương kim vô địch châu Á, vô địch SEA Games Bùi Thị Thu Thảo đang dẫn đầu bảng xếp hạng châu Á nhảy xa với thành tích 6m67. Tuy vậy ở giải đấu được xem là khởi động cho ASIAD sẽ diễn ra chưa đầy 1 tháng nữa khó đòi hỏi thành tích cao ở Thu Thảo bởi cô đang trong quá trình điều chỉnh điểm rơi phong độ vào giải đấu quan trọng nhất tại Indonesia.

Bùi Thị Thu Thảo là niềm hi vọng số 1 điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2018 Ngọc Hạnh

Anh em nhà họ Quách là Quách Công Lịch, Quách Thị Lan cũng được kỳ vọng ở các cự ly 400m, 400m rào bởi cả 2 quá trình tập huấn khá dài tại Mỹ. Trong đó Quách Thị Lan là á quân ASIAD 2014. Cô cùng anh trai được dự báo không khó lấy HCV ở giải quốc tế TP.HCM nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn ở ASIAD bởi các đối thủ châu lục của Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Kazakhstan…rất mạnh.

Quách Công Lịch (trái) cùng em gái Quách Thị Lan chuẩn bị cho giải điền kinh quốc tế TP.HCM Khả Hòa

Góp mặt tại TP.HCM còn có “ông vua” và “nữ hoàng” ở cự ly trung bình là Dương Văn Thái (800m, 1.500m nam), Vũ Thị Ly (800m, 1.500m nữ). Cả 2 dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Hồ Thị Từ Tâm đang cố gắng làm nên bất ngờ sau thế hệ vàng của Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương.

Nguyễn Thị Oanh (200m, 400m nữ) đang tập luyện tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) Khả Hòa

Giải điền kinh quốc tế TP.HCM thu hút 520 VĐV đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Philippines… cùng chủ nhà Việt Nam tranh tài. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.