Tổ chức Asiad là nâng cao vị thế của VN

10/04/2012 03:09 GMT+7

Nhiều người cho rằng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay mà nhà nước phải bỏ đến 150 triệu USD để tổ chức Asiad 18 năm 2019 thì rất lãng phí, tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt.

Nhiều người cho rằng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay mà nhà nước phải bỏ đến 150 triệu USD để tổ chức Asiad 18 năm 2019 thì rất lãng phí, tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt.

Đứng ở góc độ bài toán kinh tế, rõ ràng bỏ số tiền lớn ra trong thời điểm này không dễ tạo được sự đồng thuận, nhất là nếu như VN không có thành tích, kết quả không đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ thì lợi bất cập hại. Nhưng một khi đã có sự ủng hộ của Ủy ban Olympic châu Á (OCA) và Chính phủ VN đã “bật đèn xanh” thì đây là cơ hội tốt nên vận động xin đăng cai tổ chức. Điều này sẽ góp phần nâng cao vị thế của VN, giúp chúng ta không chỉ có thêm nhiều công trình lớn có lợi cho thể thao mà còn tích lũy nhiều kinh nghiệm cho việc nhắm đến xin tổ chức Olympic sau này. Dĩ nhiên cách làm không thể chỉ dựa vào tiền của nhà nước mà cần có góp sức của xã hội và quan trọng là phải biết tìm nguồn thu từ các hoạt động thương mại khác. Hơn nữa, tổ chức Asiad 2019 là “ăn theo” quy hoạch của Chính phủ với Hà Nội rất nhiều, nên cũng tiết giảm được nhiều chi phí.

Ông Lê Nguyên Hồng
(Phó chủ tịch LĐ Điền kinh VN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.