Tổng cục Thể dục thể thao phê bình chuyện chấn thương của Vũ Thị Hương

16/06/2011 00:44 GMT+7

Cách đây 3 ngày, trên đường chạy 100m ở giải Pfingstsportfest - một giải lớn thuộc hệ thống thi đấu điền kinh của Đức, cùng với 12 VĐV châu Âu, Hương đã thi đấu rất tốt và sau 50m đầu tiên, cô đã bứt lên nhóm dẫn đầu. Nhưng sự cố đột ngột xảy ra ở 20m cuối khi Hương thấy nhói đau ở đùi sau nên không thể tiếp tục vì bị tái phát chấn thương cơ đùi.

Cách đây 3 ngày, trên đường chạy 100m ở giải Pfingstsportfest - một giải lớn thuộc hệ thống thi đấu điền kinh của Đức, cùng với 12 VĐV châu Âu, Hương đã thi đấu rất tốt và sau 50m đầu tiên, cô đã bứt lên nhóm dẫn đầu. Nhưng sự cố đột ngột xảy ra ở 20m cuối khi Hương thấy nhói đau ở đùi sau nên không thể tiếp tục vì bị tái phát chấn thương cơ đùi.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên: “Liệu có phải cường độ tập luyện không phù hợp nên dẫn đến chấn thương của Hương?”, HLV Đình Minh đã khẳng định thêm một lần nữa: “Nguy cơ chấn thương trong môn chạy ngắn là rất cao. Nó phổ biến tới mức y học đã lấy tên tiếng Anh của cơ đùi sau là Hamstring để đặt cho dạng chấn thương này. Sai lầm dẫn đến chấn thương của Hương là do tôi quyết định cho Hương thi đấu khi cô vừa hồi phục chấn thương trước đó nhưng không ngờ cô bị đau nặng hơn”.

 
Ảnh: Ngô Nguyễn 

Cũng có ý kiến cho rằng chuyến thi đấu tại Đức với sự đầu tư lớn của nhà nước đã trở nên lãng phí?” (gần 44.000 USD - PV) và vai trò chuyên gia thể lực người Đức ở đâu? HLV Đình Minh thẳng thắn: “Đây là chuyến đi bổ ích và rất cần thiết cho điền kinh VN. Hương bị chấn thương tôi xin chịu mọi sự phán xét của người hâm mộ. Nhưng tôi cho rằng chỉ gọi là lãng phí khi mình thiếu trách nhiệm. Tôi và các học trò đã làm việc rất nghiêm túc, cật lực, chăm chỉ, chứ không phải đi du lịch. Song, tôi đã thất bại trong chuyên môn sâu”.

Hôm qua, lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng đã phê bình gay gắt dự án đưa Hương sang Đức cũng như Liên đoàn Điền kinh và ông Uwe - chuyên gia người Đức, đồng thời yêu cầu những cá nhân có liên quan phải làm giải trình. HLV Đình Minh cũng đã có báo cáo  “Tôi xin nhận lỗi vì Hương đã mất cơ hội để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2012. Nhưng mục tiêu đó sẽ được thực hiện muộn hơn chứ không phải chấm dứt hoàn toàn. Trong 2-3 tháng tới, Hương sẽ nghỉ thi đấu đỉnh cao, nhưng sẽ có kế hoạch chi tiết để quay trở lại chuẩn bị thể lực cho SEA Games và mục tiêu lớn nhất là đạt chuẩn dự Olympic London 2012”.

Không đen đủi như Hương, trong 2 lần tham dự giải điền kinh mở rộng tại Đức vừa qua, Trương Thanh Hằng đã đoạt HCB cự ly 800m và HCV ở cự ly 400m. 

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.